Site icon MUC Women

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Bảy người thoát nạn

Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Bảy người thoát nạn

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thăm hỏi các nạn nhân sau vụ cháy. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online)

Vụ cháy nhà ở Hà Nội tối 24-3 tại ngõ 218 Lĩnh Nam khiến 7 người mắc kẹt, được cứu kịp thời nhờ lối thoát khẩn cấp và hỗ trợ từ người dân.

Diễn biến vụ cháy nhà ở Hà Nội và công tác cứu hộ

Khoảng 17h52 ngày 24-3, một vụ cháy nhà Hà Nội xảy ra tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam; quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngôi nhà cao 5 tầng (gồm 5 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tum) bốc cháy từ khu vực tầng lửng; nơi chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Khói dày và khí độc nhanh chóng lan lên các tầng trên, khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận tin báo; Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 và khu vực 9 đến tiếp cận hiện trường. Tổng cộng có 4 xe chữa cháy chuyên dụng; cùng 24 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để triển khai các phương án tác chiến. Lực lượng chức năng xác định có người mắc kẹt; và ưu tiên việc ngăn chặn cháy lan sang các công trình lân cận trong điều kiện khói mù mịt.

Đến khoảng 18h18, toàn bộ 7 người trong nhà, bao gồm người già và trẻ nhỏ; được đưa ra ngoài an toàn và chuyển cho lực lượng y tế kiểm tra; 18 giờ 25 phút, ngọn lửa cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe các nạn nhân ổn định. Cơ quan chức năng tiếp tục làm mát hiện trường và kiểm tra nguy cơ cháy lại.

Một nạn nhân lớn tuổi được đưa ra khỏi hiện trường sau khi được giải cứu khỏi khu vực cháy. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online)

Nỗ lực ứng cứu từ người dân và lối thoát khẩn cấp

Trong thời điểm hỏa hoạn bùng phát, một số người trong nhà đã kịp thoát ra ngoài; nhưng vẫn còn hai người lớn tuổi mắc kẹt ở các tầng phía trên. Do khói dày đặc và nhiệt độ tăng nhanh; họ di chuyển lên khu vực cao nhất của ngôi nhà để tránh ngạt; và tìm cách phát tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài.

Từ công trình đang xây dựng liền kề, một nhóm thợ xây, sinh viên thuê trọ gần đó cùng người thân của chủ nhà đã chủ động tham gia ứng cứu. Họ tìm cách trèo lên mái tôn của căn nhà bị cháy, sử dụng búa và dụng cụ có sẵn để phá mái, tạo khe hở giúp khói thoát ra ngoài, đồng thời mở lối tiếp cận cho việc cứu người.

Sau khi tạo được khoảng trống, một chiếc thang được đưa qua mái để hai nạn nhân leo lên và di chuyển sang công trình bên cạnh. Theo ghi nhận ban đầu, việc căn nhà có lối thoát nạn khẩn cấp cùng phản ứng nhanh của người dân đã góp phần quan trọng giúp quá trình cứu hộ diễn ra kịp thời. Đây cũng là yếu tố giúp giảm thiểu nguy cơ thương vong trong các tình huống cháy xảy ra tại nhà ở đô thị đông đúc.

Theo: Tuổi Trẻ Online