Bản cáo bạch niêm yết của Công ty CP Chứng khoán LPBank xác nhận ông Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 2003, đang nắm 15% vốn điều lệ, tương ứng khối tài sản khoảng 5.700 tỉ đồng.
- Từ đơn cua bán online, cô gái Cà Mau đưa đặc sản sang Mỹ
- Từ 4 tiếp viên hàng không đến 227 bị cáo sắp hầu tòa
- Cựu chiến binh Nghệ An biến cát trắng thành ao tôm bạc tỷ
Tài liệu công bố cho biết ông Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy – Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank – và cùng em gái Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, cha mình lập thành nhóm cổ đông lớn tại LPBS tính đến ngày 15/4/2026, với tỉ lệ sở hữu lần lượt 15%, 15% và 4,95% vốn điều lệ. Cơ cấu cổ đông này được công bố sau khi LPBS chào bán thành công hơn 141,8 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng cho một nghìn lẻ năm nhà đầu tư không phải cổ đông lớn, huy động gần 4.256 tỉ đồng, và cổ phiếu LPS dự kiến niêm yết trên HoSE từ ngày 18/8/2026.
Bản cáo bạch cũng ghi nhận ông Thái tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston. Ngoài vị trí thành viên HĐQT LPBS, ông còn tham gia HĐQT tại Công ty CP Đầu tư thể thao Phù Đổng và Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom, và từng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT lẫn Tổng giám đốc Công ty CP Thái Hoàng Capital.
Tuy nhiên, theo Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kể từ ngày 28/7/2026, ông Trần Quốc Trụ đã thay thế ông Thái ở cả hai chức danh điều hành tại Thái Hoàng Capital. Ở chiều ngược lại, từ đầu tháng 6/2026, Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái làm trợ lý HĐQT.
Hai sự việc gần như trùng thời điểm – cổ phần được xác lập công khai theo quy định niêm yết, còn ghế điều hành ở nơi khác lại đổi chủ – đặt ra câu hỏi về mức độ tương xứng giữa quy mô tài sản và vai trò thực chất của một lãnh đạo trẻ trong hệ thống doanh nghiệp liên quan đến gia đình mình.
Phạm Mai (tổng hợp)

