Phát hiện còn thiếu một con; chó mẹ đã nhảy xuống dòng nước lũ và cứu thành công chó con trước sự thán phục của người xem.

Video ghi lại cảnh chó mẹ nhảy xuống dòng nước lũ cứu con

Daily Mail ngày 13/8 dẫn nguồn tin từ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cho biết; vụ việc xảy ra vào ngày 12/8 tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Con chó hoang cùng 5 con nhỏ đã bị mắc kẹt trong dòng nước lũ chảy xiết của sông Min sau khi nơi ở của chúng bị ngập do mưa lớn.

Chó mẹ nhảy xuống dòng nước lũ cứu con gây xúc động lòng người
Chó mẹ giải cứu chó con khỏi dòng nước lũ chảy xiết (Ảnh: Pengshan Government).

Người dân địa phương tập trung rất đông và gọi cảnh sát khi phát hiện những con chó đang cố bơi vào bờ. Một trong những người xem đã nhảy xuống dòng nước lũ để giải cứu những chú chó.

Khi đã giải cứu được gần hết; một người thanh niên có ý định bơi ra giải cứu chú chó con cuối cùng thì bị cảnh sát chặn lại. Cảnh sát nghĩ rằng đây là hành động nguy hiểm.

Chó mẹ phát hiện còn thiếu một chú chó con nên đã quay lại tìm

Phát hiện ra đàn con vẫn chưa được đầy đủ; chó mẹ chạy khắp nơi tìm rồi quay lại bờ sông.

Cán bộ định ngăn chó mẹ lại nhưng con vật đã nhanh chóng nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết và lao đến chỗ con chó đang mắc kẹt.

Chó mẹ nhảy xuống dòng nước lũ cứu con gây xúc động lòng người
Một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa mang thông điệp về tình mẫu tử.

Người xem vỗ tay reo hò khi chứng kiến ​​cảnh chó mẹ “giải cứu” thành công đàn chó con khỏi nước lũ.

Theo truyền thông Trung Quốc; những con chó đã được nhận nuôi sau khi vụ việc xảy ra.

Đoạn video chó mẹ giải cứu đàn con đã thu hút sự chú ý của hàng triệu cư dân mạng Trung Quố;c sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 13/8.

Cộng đồng mạng xúc động trước việc làm của chó mẹ. Nhiều người cho rằng “đó là sức mạnh của tình mẫu tử”.

“Đây là sức mạnh của tình mẫu tử”. Bất chấp nguy hiểm; chó mẹ luôn cố gắng bảo vệ con mình”, một cư dân mạng để lại bình luận.

Một người khác viết: “Một thân hình nhỏ bé nhưng có sức mạnh và tình yêu thương dành cho con”.