Nguồn gốc hung khí trong vụ cơ phó Flydubai tấn công cơ trưởng đang được điều tra, với hai khả năng được Israel đưa ra.
- Diều sáo bay hơn 200m gần sân bay ở Hải Phòng
- Iran sau 6 tháng chiến sự: Người dân mắc kẹt giữa khủng hoảng
- Nguyên phó giám đốc sở Đỗ Văn Lộc: những chặng đường đã đi qua
Bên cạnh động cơ của cơ phó, cách nghi phạm có được hung khí để tấn công cơ trưởng là một trong những câu hỏi được quan tâm sau sự cố trên chuyến bay Flydubai ngày 30/9. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng có hai khả năng đang được xem xét: nghi phạm mang hung khí lên máy bay hoặc sử dụng một chiếc rìu vốn có sẵn trên phi cơ.
Theo thông tin do phía Israel công bố, cơ phó đã tấn công cơ trưởng trong buồng lái khi máy bay đang thực hiện hành trình. Cơ trưởng bị thương trong cuộc vật lộn nhưng vẫn cố gắng mở cửa buồng lái. Sau đó, hành khách và thành viên phi hành đoàn có thể tiếp cận, khống chế nghi phạm và ngăn tình huống tiếp tục diễn biến nguy hiểm.
Ông Netanyahu cho rằng một khả năng là cơ phó có thể đã mang hung khí theo người khi lên máy bay. Ông đặt vấn đề về quy trình kiểm tra an ninh đối với phi công, cho rằng phi công có thể không phải trải qua máy dò kim loại giống hành khách. Nếu giả thuyết này được xác nhận, đây sẽ là một trong những vấn đề cần được xem xét trong quá trình điều tra vụ việc.
Khả năng thứ hai được nhà lãnh đạo Israel đưa ra là cơ phó có thể đã sử dụng chiếc rìu thuộc số thiết bị tiêu chuẩn được trang bị trên máy bay. Đây cũng mới chỉ là giả thuyết và chưa được cơ quan điều tra xác nhận. Chính ông Netanyahu cho biết các bên vẫn đang kiểm tra để xác định chính xác loại hung khí được sử dụng cũng như nguồn gốc của nó.
Trong lúc cơ quan chức năng tìm kiếm câu trả lời, những người trên máy bay đã phải đối mặt với tình huống đặc biệt nguy hiểm. Cơ trưởng Smit Machchhar bị tấn công nhưng vẫn mở được cửa buồng lái. Bốn công dân Israel sau đó tham gia khống chế cơ phó. Yaniv Hayoun hỗ trợ điều khiển máy bay, còn Shota Musayev chăm sóc cơ trưởng bị thương.
Sau khi bị khống chế, cơ phó được hành khách và thành viên phi hành đoàn trói lại. Thủ tướng Netanyahu cho biết nghi phạm đã hét “hãy giết tôi đi” và nhận định người này có ý định tự sát. Israel xác định nghi phạm là công dân Oman. Tuy nhiên, các thông tin về động cơ và tư tưởng của nghi phạm hiện vẫn là những nhận định chưa được kết luận bằng cuộc điều tra chính thức.
UAE đã mở cuộc điều tra để xác định liệu vụ việc có liên quan đến hoạt động khủng bố hay được lên kế hoạch, chỉ đạo từ trước hay không. Trong khi đó, Saudi Arabia cũng tham gia xử lý nghi phạm và Israel muốn có vai trò trong quá trình thẩm vấn. Vụ việc vì thế đang được nhiều bên phối hợp làm rõ, đặc biệt là câu hỏi về nguồn gốc hung khí và quy trình an ninh đối với thành viên tổ bay.
Thành Luân (tổng hợp)

