Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2026 chính thức bỏ quy định hộ khẩu và phân tuyến; tạo cơ hội công bằng cho mọi học sinh đăng ký vào trường công lập.
- Việc nhẹ lương cao: Tiếp nhận 344 người Việt từ Campuchia về nước
- Truy vết tài xế bỏ trốn và diễn biến vụ tai nạn chết người tại Lào Cai
- Liên bộ xả quỹ giúp giá xăng dầu giảm mạnh chiều nay
Thay đổi quy định về hộ khẩu trong tuyển sinh lớp 10 Hà Nội
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông cho năm học tới với những điều chỉnh mang tính bước ngoặt. Theo hướng dẫn mới nhất ban hành sáng ngày 25/03; thành phố quyết định bãi bỏ hoàn toàn việc phân tuyến tuyển sinh theo khu vực địa lý đối với các trường công lập. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh không còn bị giới hạn trong phạm vi cư trú khi chọn trường.
Bên cạnh việc bỏ phân tuyến; quy định về hộ khẩu vốn là rào cản nhiều năm qua cũng đã được gỡ bỏ. Giờ đây, học sinh chỉ cần chứng minh đang cư trú thực tế tại Hà Nội là đủ điều kiện để đăng ký dự thi vào bất kỳ trường trung học công lập nào trên địa bàn. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà; tạo sự bình đẳng cho người học.
Sự điều chỉnh này phản ánh xu hướng đổi mới giáo dục; tập trung vào quyền lợi của thí sinh thay vì các quy tắc hành chính cứng nhắc. Các bậc phụ huynh và học sinh nay có thể căn cứ hoàn toàn vào năng lực học tập; điều kiện đi lại để lựa chọn ngôi trường phù hợp nhất. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa các chính sách giáo dục mở tại thủ đô.
Quy tắc đăng ký nguyện vọng và cách tính điểm chuẩn
Theo hướng dẫn, mỗi học sinh vẫn được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào các trường công lập theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh cần lưu ý rằng sau khi đã gửi đơn đăng ký; hệ thống sẽ không cho phép thay đổi thứ tự các nguyện vọng này. Quy tắc xét tuyển vẫn tuân thủ nguyên tắc nếu đã trúng tuyển nguyện vọng đầu tiên thì sẽ không xét đến các nguyện vọng tiếp theo.
Điểm đáng chú ý trong kỳ thi năm nay là việc thu hẹp khoảng cách điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng một vẫn có cơ hội ở nguyện vọng hai nếu có điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 0,5 điểm. Đối với nguyện vọng ba; mức điểm yêu cầu phải cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng một của trường đó tối thiểu là 1,0 điểm.
Cách tính toán này nhằm mục đích tăng cơ hội cho các em học sinh có năng lực tốt nhưng không may mắn ở lựa chọn đầu tiên. Ngoài ra, trong trường hợp các trường phải hạ điểm chuẩn để tuyển đủ chỉ tiêu; những học sinh đăng ký nguyện vọng hai; ba vẫn được xem xét nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Điều này giúp các trường đảm bảo chất lượng đầu vào và sự ổn định trong tuyển sinh.
Theo: Báo Dân trí

