Cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá thành công đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả, khởi tố ba đối tượng về tội buôn bán hàng giả.
- Lừa đảo xuyên quốc gia đường dây chiếm đoạt 36 tỷ đồng
- Bức thư của Zelensky đề xuất đối thoại trực tiếp và cảnh báo an ninh với Nga
- Hiệu trưởng nhận hối lộ: Ông Nguyễn Văn Đông bị bắt giữ tại Quảng Trị
Thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo người tiêu dùng trên không gian mạng
Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các cơ quan chức năng vừa phát hiện một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên doanh hàng giả quy mô lớn. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã xác định được phương thức hoạt động tinh vi của nhóm đối tượng này. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng sự phổ biến của mạng xã hội để tiếp cận các nạn nhân tiềm năng trên khắp cả nước.
Nhóm này đã lập ra nhiều tài khoản Facebook và website giả mạo để quảng cáo rầm rộ cho dòng điện thoại cao cấp. Để thu hút người mua, chúng đưa ra các thông tin gian dối như cam kết “hàng chính hãng”, chương trình “giảm giá sâu đến 70%” và chính sách “bảo hành 12 tháng”. Nhằm tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng sử dụng hình thức giao hàng COD (kiểm tra hàng trước khi thanh toán) để đánh lừa người tiêu dùng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy quy mô của đường dây này là cực kỳ lớn, tác động đến hàng nghìn người tiêu dùng. Ước tính có hơn 1.000 chiếc điện thoại đã được tiêu thụ trót lọt thông qua các kênh bán hàng trực tuyến. Sự việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi mua sắm đồ điện tử giá rẻ không rõ nguồn gốc trên không gian mạng hiện nay.
Samsung Galaxy S23 Ultra giả khởi tố bị can và thu giữ số lượng lớn tang vật vi phạm
Liên quan đến vụ án, ngày 25/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm Chu Hữu Kiên Sơn (sinh năm 1992, trú tại Thái Nguyên), Lê Công Tú (sinh năm 1993) và Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1993, cùng trú tại Thanh Hóa). Các bị can này bị điều tra về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình vây bắt và khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 469 chiếc điện thoại giả mạo. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện số lượng lớn phụ kiện đi kèm, vỏ hộp và thẻ bảo hành được làm giả hết sức tinh vi. Kết quả giám định chính thức xác nhận toàn bộ số hàng hóa này đều giả mạo nhãn hiệu “SAMSUNG” đang được bảo hộ pháp lý tại Việt Nam.
Tổng giá trị của lô hàng giả này nếu tính theo giá trị hàng thật tương đương hơn 6 tỷ đồng. Hiện tại, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan khác. Công an các địa phương cũng đang kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin để xử lý triệt để đường dây này theo pháp luật.
Theo. Báo VnEconomy

