Tổng thống Trump chỉ trích Israel không kích Beirut, lo ngại hành động này phá vỡ đàm phán với Iran khi thỏa thuận hòa bình đang ở rất gần.
- Thanh niên Nghệ An tiên phong dùng công nghệ phát triển kinh tế
- Đà Nẵng: Nhiều hộ dân gặp khó khi nền nhà thấp hơn mặt Quốc lộ 14E gần
- Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hơn 70.000 hũ yến giả quy mô lớn
Thỏa thuận hòa bình: Ông Trump kêu gọi các bên kiềm chế quân sự
Ngày 14/6, Tổng thống Donald Trump đã công khai phản đối việc quân đội Israel thực hiện cuộc không kích vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Ông khẳng định trên mạng xã hội Truth Social rằng vụ tấn công này lẽ ra không nên xảy ra, nhất là khi Mỹ đang tiến rất gần đến một thỏa thuận quan trọng với Iran.
Dù thừa nhận quyền tự vệ của Israel, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá phản ứng này trước các máy bay không người lái của Hezbollah là “vô nghĩa” và không được phép làm gián đoạn tiến trình ngoại giao. Israel trước đó cho biết họ tập kích Beirut để đáp trả việc 3 drone của lực lượng Hezbollah nhắm vào phía bắc lãnh thổ của họ, dù không gây thiệt hại cụ thể nào.
Trước tình hình leo thang, ông Trump yêu cầu tất cả các bên phải “dừng tay” để không làm vuột mất cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài và tươi đẹp trong khu vực. Ông nhấn mạnh Israel tuyệt đối không được tấn công thêm bất kỳ nơi nào tại Lebanon, đồng thời yêu cầu Hezbollah và các bên liên quan ngừng mọi hành động nhắm vào Israel.
Những hoài nghi về khả năng thực thi cam kết ngoại giao
Trong khi Mỹ và Pakistan liên tục đưa ra các tín hiệu về một thỏa thuận khung sắp được ký kết, phía Tehran vẫn tỏ ra khá thận trọng. Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Ghalibaf, đã lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công của Israel là minh chứng cho thấy Washington thiếu quyết tâm hoặc không đủ khả năng thực hiện các cam kết của mình.
Giới chức quân sự Iran cũng cảnh báo rằng đòn tấn công vào Beirut của Israel chắc chắn sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy bạo lực mới. Phía Israel cũng đã bắt đầu chuẩn bị các phương án đối phó với khả năng bị tập kích bằng tên lửa từ nhiều hướng trong những giờ tới, đẩy không khí khu vực vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Từ phía nội bộ Mỹ, cựu Tổng thống Barack Obama bày tỏ sự hoài nghi về giá trị của thỏa thuận mà ông Trump đang theo đuổi so với thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ông Obama cho rằng Mỹ cần rút ra bài học về việc không thể dùng sức ép quân sự hay bom đạn để thay thế cho các nỗ lực ngoại giao toàn diện nhằm tránh một cuộc chiến tranh không đáng có.
Hồng Sơn (tổng hợp)

