Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hài lòng với vị thế hiện tại của Washington trong xung đột với Iran, đồng thời nói Mỹ gần như kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.
- Google đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ theo lệnh Trump
- Sáu giờ trong đường hầm giữa dòng lũ dữ
- Căn nhà nằm lặng giữa trang trại của Đặng Lê Nguyên Vũ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “thích vị thế hiện nay hơn nhiều” và không quan tâm nếu Iran đạt một thỏa thuận mà ông cho là “vô giá trị” đối với Tehran. Phát biểu được ông đăng trên Truth Social đêm 1/9 giờ Mỹ, tức sáng 2/9 theo giờ Hà Nội.
Tuyên bố xuất hiện sau khi quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự tại miền nam Iran. Một trong những mục tiêu là ngôi nhà ở thị trấn Kuhestak, tỉnh Hormozgan, nơi đang diễn ra một đám cưới.
Theo Al Jazeera, đây là đợt giao tranh trực tiếp dữ dội nhất giữa Mỹ và Iran trong hơn một tháng, kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2/2026.
Xung đột Mỹ – Iran bước sang giai đoạn căng thẳng mới
Cuộc đối đầu hiện nay bắt nguồn từ loạt cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cuối tháng 2/2026. Sau đó, giao tranh nhiều lần tạm dừng rồi tái diễn trong các tháng 4, 6 và 7.
Eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm nóng chính. Tuyến hàng hải nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman này vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng toàn cầu. Mỹ nhiều lần tuyên bố đã phong tỏa hải quân và kiểm soát phần lớn tuyến đường, trong khi Iran bác bỏ.
Đợt giao tranh mới bắt đầu sau cuộc không kích vào Kuhestak khiến 4 người chết và 68 người bị thương, phần lớn là khách dự đám cưới, theo AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. IRGC sau đó tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo vào nhiều căn cứ Mỹ tại Bahrain, Jordan và Iraq.
IRGC cho biết một mục tiêu là Camp Titin, căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở miền nam Jordan, gần Vịnh Aqaba. Jordan xác nhận đã đánh chặn 10 trong số 13 tên lửa đi vào không phận nước này, nhưng không xác nhận thiệt hại tại căn cứ Mỹ.
Những tuyên bố trái chiều về thế trận
Điểm đáng chú ý là sự khác biệt giữa tuyên bố của ông Trump và những gì được công bố về diễn biến trên chiến trường. Trong khi Tổng thống Mỹ nói Washington đang chiếm ưu thế và kinh tế Iran “đang sụp đổ hoàn toàn”, Tehran vừa thực hiện một cuộc phản công trải rộng tới nhiều địa điểm.
Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Fox News rằng toàn bộ nhân sự Mỹ đã được xác nhận an toàn, phần lớn tên lửa Iran bị đánh chặn và chưa có căn cứ Mỹ nào tại Trung Đông chịu thiệt hại nghiêm trọng. Phía IRGC lại tuyên bố cuộc tấn công vào Camp Titin gây thương vong đáng kể cho lính Mỹ và phá hủy nhiều trực thăng tấn công.
Những thông tin về thiệt hại tại Camp Titin hiện chưa được Mỹ hoặc Jordan xác nhận độc lập. Điều này khiến đánh giá về hiệu quả thực tế của đợt tấn công vẫn còn khác biệt giữa các bên.
Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cảnh báo Washington sẽ sớm chứng kiến một “chiến lược mới” của Tehran trên chiến trường, ngoại giao và trong đối phó phong tỏa kinh tế. Ông khẳng định Mỹ sẽ “không thể thoát khỏi địa ngục do chính mình tạo ra”.
Phạm vi phản công của Iran cũng là một điểm đáng chú ý. Khoảng cách từ vùng Vịnh Ba Tư tới Jordan tương đương quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng, cho thấy khả năng vươn tới các mục tiêu xa của Tehran đã mở rộng so với giai đoạn đầu xung đột.
Trong khi ông Trump đánh giá Mỹ đang ở vị thế thuận lợi, các cuộc không kích và tên lửa đáp trả cho thấy xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trần Thu (tổng hợp)

