Xung đột với Iran tiếp tục tạo sức ép lên Washington khi các tuyến vận tải qua Hormuz và biển Đỏ cùng phát sinh những diễn biến mới.
- Sau cơn mưa, một chiếc xe máy mắc lại bên miệng cống
- Người đàn ông lao xuống dòng nước dữ để cứu người
- Nhóm người mang hung khí tấn công nhầm người ở Hải Phòng
Kỳ họp Đại hội đồng LHQ sẽ diễn ra tại New York (Mỹ) vào tuần tới, trong bối cảnh cuộc xung đột và những tác động liên quan tiếp tục được quan tâm. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp lãnh đạo 6 nước đồng minh vùng Vịnh bên lề sự kiện.
Theo Axios ngày 18/9, 6 nước gồm Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và UAE. Ông Trump được cho là đã yêu cầu duy trì lực lượng quân sự Mỹ tại khu vực đến cuối năm, nhằm chuẩn bị cho khả năng chiến sự tái diễn.
Trước đó, hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ từng hoãn kế hoạch tấn công lớn nhằm vào Iran. Động thái này diễn ra sau khi Ả Rập Xê Út và Qatar lo ngại Tehran có thể đáp trả vào các cơ sở dầu khí của hai nước.
Ông Trump sau đó cho biết đang đứng trước một quyết định lớn. Hai khả năng được ông nêu ra là “hủy diệt” chính quyền Iran hoặc mở đường chấm dứt xung đột.
“Đó là quyết định hệ trọng. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra”, ông nói.
Trong khi đó, Iran vẫn tiếp tục đối đầu dù chịu thiệt hại về quân sự và kinh tế. Tehran cũng cản trở vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng.
Ngày 17/9, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo tấn công một tàu chở dầu treo cờ Togo. IRGC cáo buộc con tàu tìm cách “di chuyển trái phép” qua eo biển Hormuz.
Hormuz và biển Đỏ cùng gây sức ép
Áp lực không chỉ xuất hiện tại Hormuz. Lực lượng Houthi tại Yemen siết kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb ở biển Đỏ, góp phần đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao. Washington vì thế phải cân nhắc việc bảo vệ một tuyến vận tải quan trọng trong lúc lực lượng Mỹ đã phải dàn trải vì cuộc chiến với Iran.
Truyền thông Mỹ cho biết ông Trump gần đây từ chối đề nghị của Ả Rập Xê Út về việc tấn công Houthi. Lực lượng này từng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Washington hồi năm ngoái.
Thay vì tiến hành tấn công, các quan chức Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Houthi cam kết không tấn công tàu Mỹ, nhưng chỉ nhắm vào tàu của Ả Rập Xê Út.
Riyadh sau đó tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Bắc Kinh đề nghị Iran sử dụng ảnh hưởng đối với Houthi để ngăn xung đột lan rộng trên các tuyến vận tải năng lượng mà Trung Quốc phụ thuộc.
Riyadh và Tehran chưa bình luận về thông tin này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không muốn căng thẳng lan thêm sang Yemen và biển Đỏ, đồng thời nhấn mạnh: “Chủ quyền và an ninh của tất cả các nước cần được tôn trọng, và các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sinh kế của người dân không được phép trở thành mục tiêu tấn công”.
Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đã “bật đèn xanh” cho thỏa thuận bán máy bay chiến đấu ước tính 24,3 tỉ USD cho Ả Rập Xê Út.
Theo Reuters, thỏa thuận gồm 48 chiến đấu cơ tàng hình F-35, 49 động cơ Pratt & Whitney cùng thiết bị liên lạc và phụ tùng hỗ trợ. Tuy nhiên, hợp đồng vẫn cần quốc hội Mỹ thông qua.
Phạm Mai (tổng hơp)

