Site icon MUC Women

Triển lãm thành tựu Đất nước: Trường học sống động về lòng yêu nước

Triển lãm thành tựu đất nước

Triển lãm có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt (Ảnh: Vietnamnet).

Triển lãm thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, là sự kiện chính trị – văn hóa đặc biệt, khẳng định khát vọng Việt Nam.

Triển lãm thành tựu Đất nước khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng; sự quản lý của Nhà nước và sức mạnh đoàn kết; sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đây là sự kiện trọng đại do Bộ Văn hóa; Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) được Chính phủ giao tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm mang ý nghĩa chính trị – Văn hóa sâu sắc; không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam hôm nay cùng khát vọng phát triển bền vững trong tương lai.

Triển lãm thành tựu Đất nước và hành trình 80 năm độc lập

Thứ trưởng VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết; triển lãm với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật trong 8 thập kỷ qua. Sự kiện khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và tinh thần đoàn kết; sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước.

Đây cũng là dịp để nhìn lại tiến trình lịch sử; củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường đổi mới. Đồng thời, triển lãm góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, đổi mới; hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Theo Thứ trưởng; triển lãm không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử mà còn trở thành “trường học sống động” về lòng yêu nước; đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Khi bước vào không gian trưng bày, công chúng có thể cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc, từ đó lan tỏa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Không gian triển lãm được chia thành 3 khu chính (Ảnh: Vietnamnet)

Triển lãm thành tựu Đất nước với quy mô toàn quốc

Theo ông Mã Thế Anh; Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô toàn quốc. Nhiều bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh thành, doanh nghiệp cùng các quốc gia đối tác chiến lược và cơ quan ngoại giao tham gia; thể hiện tinh thần gắn kết trong và ngoài nước.

Triển lãm gồm ba phân khu chính. Phân khu trưng bày khái quát có chủ đề Việt Nam – hành trình đến kỷ nguyên mới, giới thiệu các giá trị cốt lõi; thành tựu lớn lao và dấu ấn lịch sử của dân tộc. Các chuyên đề tiêu biểu gồm: Việt Nam – Đất nước – Con người, 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo phát triển, Đầu tàu kinh tế, Khởi nghiệp kiến quốc.

Phân khu ngoài trời với chủ đề Hội nhập và phát triển gồm không gian Vì tương lai xanh, Khát vọng bầu trời; Thanh gươm và lá chắn; Ngày hội non sông. Tại đây, công chúng có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm; hội chợ văn hóa, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật.

Phân khu quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa có chủ đề Hội nhập và sáng tạo, trưng bày sản phẩm; tác phẩm thuộc các ngành: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, kiến trúc, thiết kế, thời trang, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ; mỹ thuật – nhiếp ảnh – Triển lãm… Sự tham gia của các đại sứ quán và ngành ngoại giao góp phần tăng cường giao lưu quốc tế.

Không gian triển lãm sống động nhờ công nghệ hiện đại

Ngoài hoạt động trưng bày; nhiều chương trình bên lề cũng được tổ chức như: trình diễn nghệ thuật dân gian; chiếu phim tư liệu, tọa đàm chuyên đề; giao lưu với nghệ sĩ và các gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực.

Theo ông Mã Thế Anh; khối lượng tư liệu và hiện vật của triển lãm trải dài suốt 80 năm là vô cùng đồ sộ. Ban tổ chức đã chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo tính toàn diện nhưng vẫn tạo điểm nhấn rõ ràng. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế; trưng bày giúp triển lãm trở nên hấp dẫn; dễ tiếp nhận và để lại nhiều ấn tượng cho công chúng.

Với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và công nghệ mới, Triển lãm thành tựu Đất nước không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn là nơi giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, bồi đắp khát vọng vươn lên và hội nhập toàn cầu.

Theo: Vietnamnet