Cục Quản lý Dược cảnh báo về loại thuốc tiêm dự phòng HIV giả mạo nhãn hiệu quốc tế và chưa được cấp phép lưu hành tại thị trường Việt Nam hiện nay.
- Real Madrid và sai sót hy hữu: Chữa nhầm chân cho siêu sao Kylian Mbappe
- Ngư dân Hội An bất ngờ nổi tiếng sau giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế năm 2026
- Việc nhẹ lương cao: Tiếp nhận 344 người Việt từ Campuchia về nước
Thuốc dự phòng HIV giả và những thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Cục Quản lý Dược vừa phát đi thông báo khẩn cấp về sự xuất hiện của loại thuốc tiêm dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo trên thị trường. Sản phẩm mang nhãn hiệu YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL, được quảng cáo là hàng của Công ty Gilead Sciences Inc sản xuất tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định thuốc này chưa từng được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam tại TP.HCM phản ánh về hành vi buôn bán trái phép này. Phía công ty phát hiện các đối tượng đã sử dụng nhãn hiệu giả mạo để đánh lừa người tiêu dùng có nhu cầu phòng ngừa HIV. Đây là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng và gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng khi người dùng sử dụng phải hàng kém chất lượng.
Điều đáng lo ngại là các cơ sở sản xuất liên quan đến loại thuốc này cũng chưa có bất kỳ sản phẩm nào được cấp phép chính thức trong nước. Việc rao bán thuốc không rõ nguồn gốc trên các nền tảng mạng xã hội đang trở thành một vấn đề nhức nhối cho ngành y tế. Người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời chào mua thuốc tiêm trực tiếp với giá rẻ hoặc qua các kênh phân phối không được kiểm soát.
Xác minh danh tính người bán thuốc tại Bệnh viện Nhi đồng
Đối tượng rao bán thuốc giả được xác định là ông Trần Thái Học, người thường xuyên giới thiệu mình là nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Trên các trang mạng xã hội, ông Học quảng cáo dịch vụ tiêm thuốc trực tiếp cho khách hàng với mức giá 2,5 triệu đồng cho mỗi mũi tiêm có tác dụng trong vòng 6 tháng. Hành động này không chỉ vi phạm quy định về cung ứng thuốc mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng người bệnh.
Trước thông tin gây xôn xao dư luận, phía Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chóng tiến hành rà soát nội bộ để làm rõ mối liên hệ của cá nhân này. Kết quả xác minh cho thấy ông Trần Thái Học thực tế đã từng công tác tại đây nhưng đã nghỉ việc từ tháng 5/2025. Như vậy, thông tin ông Học hiện là nhân viên bệnh viện khi thực hiện hành vi bán thuốc là hoàn toàn sai sự thật nhằm tạo lòng tin giả với khách hàng.
Hiện tại, bệnh viện đã hoàn tất báo cáo gửi Sở Y tế TP.HCM để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng các loại thuốc tiêm trôi nổi không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ về hàng giả, người dân cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể xảy ra.

