Site icon MUC Women

Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói về 15 ngày đêm thần tốc cắt giảm thủ tục hành chính

Cắt giảm thủ tục hành chính: Phương án bãi bỏ hàng loạt rào cản kinh doanh

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong)

Cắt giảm thủ tục hành chính được đẩy mạnh khi Bộ Tư pháp công bố phương án bãi bỏ nhiều quy định rào cản, giúp tiết kiệm hơn 23.000 tỷ đồng mỗi năm.

Cắt giảm thủ tục hành chính và các con số cụ thể

Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 04/5, đại diện Bộ Tư pháp đã thông tin về lộ trình rà soát và đơn giản hóa các quy định hiện hành nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo, cơ quan chức năng đã thực hiện xây dựng phương án và tham mưu ban hành 8 nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian ngắn.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra là giảm ít nhất 30% số lượng thủ tục hành chính và 50% thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các bộ ngành cũng được yêu cầu cắt giảm 30% điều kiện kinh doanh và tiết giảm phân nửa chi phí tuân thủ, tập trung loại bỏ hoàn toàn những quy trình không còn phù hợp với thực tiễn.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thủ tục hành chính do cấp Trung ương giải quyết đã được điều chỉnh xuống còn 1.570 thủ tục liên quan đã đề xuất bãi bỏ 60 ngành nghề. Trong tổng số 198 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư, các đơn vị liên quan đã đề xuất bãi bỏ 60 ngành nghề.

Chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Bên cạnh việc giảm số lượng, các cơ quan chức năng còn đề xuất bãi bỏ 1.732 điều kiện kinh doanh và 680 thủ tục cụ thể, đồng thời đơn giản hóa 521 quy trình khác. Kết quả ghi nhận tổng thời gian giải quyết thủ tục đã giảm được hơn 51.400 ngày, đạt tỷ lệ hơn 52% so với trước đây. Ước tính, việc cắt giảm này có thể mang lại lợi ích kinh tế tương đương 23.000 tỷ đồng mỗi năm cho xã hội.

Để duy trì kết quả này và ngăn chặn tình trạng các rào cản hành chính xuất hiện trở lại, đại diện Bộ Tư pháp nhấn mạnh định hướng thay đổi căn bản phương thức quản lý. Thay vì kiểm tra trước khi cấp phép (tiền kiểm), cơ quan nhà nước sẽ chuyển sang hình thức hậu kiểm nhằm tạo không gian thông thoáng cho các hoạt động đầu tư.

Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Một hệ thống thông tin chuyên biệt để kiểm soát các thủ tục hành chính sẽ sớm được triển khai, giúp minh bạch hóa quá trình quản lý và hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch với cơ quan công quyền một cách hiệu quả hơn.

Theo: Báo Tiền Phong