Site icon MUC Women

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học: Bộ Công an nói sẽ làm rõ trách nhiệm

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra, làm rõ và công khai minh bạch. Click để xem chi tiết!

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh minh họa: MUC)

Tình trạng thiếu sách giáo khoa tại TPHCM và một số địa phương được cử tri đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết sự việc sẽ được kiểm tra và công khai.

Ngày 28/9, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị số 9) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Một trong những nội dung được cử tri phản ánh là tình trạng thiếu sách giáo khoa trước năm học mới tại TPHCM và một số địa phương. Dù đã được khắc phục, tình trạng này vẫn khiến phụ huynh lo lắng và tác động đến việc học của học sinh.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng xác định nguyên nhân từ dự báo nhu cầu, in ấn, phân phối đến phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trách nhiệm từng khâu cần được làm rõ và có cơ chế giám sát, cảnh báo sớm. Trả lời cử tri, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho rằng ngành giáo dục năm nay bị động trong việc in sách giáo khoa do nhiều nguyên nhân. Theo ông, tình trạng thiếu sách chỉ xảy ra trong một thời điểm nhất định, không kéo dài.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng cùng các lãnh đạo chủ chốt rất quan tâm vấn đề này và liên tục làm việc với các cơ quan, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu trong 10 ngày phải cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh. “Nguyên nhân dẫn đến việc thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra, làm rõ và công khai. Trách nhiệm thuộc về ai, tổ chức, cá nhân nào cũng sẽ được xác định”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nói.

Về tình hình chung, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết cả nước đang tập trung nguồn lực cho các mục tiêu phát triển lớn, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ, đồng thời bảo đảm an ninh, quốc phòng và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số giúp mở rộng các kênh để cử tri gửi ý kiến, kiến nghị, trong đó có VNeID. Các cơ quan dân cử cũng tiếp nhận nhanh hơn những góp ý cụ thể, tâm huyết để phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Trần Thu (tổng hợp)