Thiếu nước sinh hoạt: Suốt một tháng qua, hàng trăm hộ dân xã Kim Liên, Nghệ An chật vật vì thiếu nước giữa mùa hè nắng nóng kéo dài.
- Nghỉ lễ dịp Giỗ tổ, 30/4-1/5 Công đoàn lấy ý kiến hoán đổi lịch nghỉ
- Xe đầu kéo gây tai nạn chắn ngang đường Võ Chí Công gây ùn tắc
- Nhóm thanh thiếu niên đeo mặt nạ dùng chai bia tấn công người dân
Thiếu nước sinh hoạt: làm đảo lộn sinh hoạt của người dân xã Kim Liên
Tại Nghệ An, những ngày đầu hè năm nay diễn ra vô cùng khắc nghiệt khi nhiệt độ ngoài trời thường xuyên chạm ngưỡng 40 độ C. Giữa cái nóng như thiêu như đốt, hàng trăm gia đình tại xã Kim Liên đang phải chịu đựng cảnh mất nước sạch suốt hơn một tháng qua. Sự thiếu hụt này không chỉ gây bất tiện mà còn khiến cuộc sống của người dân nông thôn trở nên vất vả hơn bao giờ hết khi mọi nhu cầu thiết yếu hằng ngày đều bị đình trệ.
Điển hình như trường hợp của bà Nguyễn Thị Thoa, một cư dân 71 tuổi tại xóm Vân Hội, người hằng ngày phải đạp xe đi xin từng can nước về dùng. Với chiếc xe đạp cũ và những can nhựa 20 lít, bà phải chắt chiu từng giọt nước để ưu tiên cho việc ăn uống và chăm sóc hai cháu nhỏ của mình. Những sinh hoạt cơ bản như tắm giặt hay vệ sinh cá nhân đều trở thành nỗi lo lắng thường trực, buộc gia đình bà phải tiết kiệm đến mức tối đa để duy trì cuộc sống qua ngày.
Tình trạng khan hiếm này không chỉ giới hạn ở một vài hộ lẻ tẻ mà đã lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 270 hộ dân tại xóm Vân Hội. Nhiều gia đình đã phải thay đổi hoàn toàn thói quen hằng ngày, từ việc đi vệ sinh ngoài đồng cho đến việc gom quần áo nhiều ngày mới dám giặt một lần. Áp lực về nguồn nước sạch giữa đỉnh điểm mùa khô đang đẩy tâm lý người dân vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi khi chưa thấy dấu hiệu cung cấp trở lại.
Người dân sinh hoạt buộc sử dụng nguồn nước ao hồ ô nhiễm
Trước tình cảnh vòi nước máy khô khốc, người dân địa phương không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến những nguồn nước thay thế không đảm bảo vệ sinh. Tại các giếng làng hay ao hồ lân cận, nguồn nước đã chuyển sang màu đỏ đục và chứa nhiều tạp chất có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.Tuy nhiên, vì nhu cầu cấp bách, họ vẫn phải đánh cược sức khỏe của mình để múc nước về tắm giặt và phục vụ các hoạt động vệ sinh cơ bản khác.
Ông Trần Văn Đại, một bậc cao niên trong xóm, cho biết trước đây hầu hết các nhà đều có giếng khoan nhưng đã bỏ đi khi có nước máy, nay rơi vào thế bị động hoàn toà. Những hộ gia đình có điều kiện hơn thì chọn cách mua nước từ các xe bồn với mức giá đắt đỏ lên tới 300.000 đồng cho mỗi khối nướ. Thậm chí, tại các trường mầm non, trẻ nhỏ đi học cũng phải mang theo can nước riêng để có cái sử dụng trong suốt thời gian ở trường.
Nguyên nhân của sự việc được xác định là do quá trình thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 46 dẫn đến việc di dời đường ống cấp nước bị gián đoạn. Mặc dù chính quyền xã Kim Liên đã ghi nhận kiến nghị và đang phối hợp với đơn vị cấp nước để tìm giải pháp tạm thời, nhưng người dân vẫn đang từng ngày mong ngóng.Hơn 1.000 nhân khẩu tại hai xóm Vân Hội và Liên Minh đang thiết tha đề nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thành việc sửa chữa đường ống.
Theo: báo Tiền Phong

