Khi kẻ gian giả danh cán bộ phường yêu cầu nộp phí đất đai qua mạng. Nhờ tinh thần cảnh giác cao độ, ông L.V.L. (59 tuổi, trú tại phường Lê Chân) đã kịp thời thông báo cho công an và bảo vệ thành công tài sản của mình — trái ngược hoàn toàn với kịch bản đau lòng của một nạn nhân khác cùng địa phương mất trắng tiền trong tài khoản chỉ ba tháng trước đó.
- Kho bạc bơm 780.000 tỷ đồng, vì sao vẫn muốn nới trần?
- Xịt nước áp lực cao vào thợ xây, người đàn ông Hà Nội bị khởi tố
- Hai thiếu niên 17 tuổi gây 5 vụ cướp liên tỉnh trong chưa đầy một tuần
Sự việc bắt đầu vào ngày 04/8, khi ông L. nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ UBND phường Lê Chân, yêu cầu ông chuyển khoản trực tuyến để làm thủ tục kê khai và nộp phí đất đai. Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, ông L. lập tức liên hệ Đại úy Nguyễn Duy Khánh, Cảnh sát khu vực, để xác minh. Công an phường Lê Chân khẳng định đơn vị không gửi thông báo hay yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại.
Thủ đoạn này xuất hiện trong bối cảnh các địa phương đang tích cực làm sạch dữ liệu đất đai. Kẻ gian đã lợi dụng chủ trương chung để mạo danh cán bộ địa chính hoặc công an, thông báo dữ liệu thửa đất bị sai lệch nhằm ép người dân cung cấp thông tin cá nhân, sổ đỏ hoặc truy cập vào đường link độc hại.
Thủ đoạn tinh vi nhắm vào đợt cao điểm hành chính. Tội phạm công nghệ cao đang cố tình nhắm vào các chiến dịch hành chính lớn — thời điểm người dân dễ chủ động hợp tác vì lầm tưởng đó là thủ tục bắt buộc.
Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước tuy không mới nhưng liên tục biến hóa phương thức khiến người dân khó nhận diện. Sự khác biệt giữa việc giữ được tài sản hay mất trắng chỉ nằm ở một bước xác minh đơn giản. Công an khuyến cáo mọi thủ tục đất đai hợp pháp chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
Một cuộc gọi xác minh kịp thời có thể là ranh giới duy nhất giữa an toàn và trắng tay.
Trần Yên (tổng hợp)

