Site icon MUC Women

Thanh niên co giật và rối loạn ý thức 3 ngày sau khi hít bóng cười

hít bóng cười

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho người bệnh tại bệnh viện. (Ảnh: Chụp màn hình VietNamNet).

Một nam thanh niên phải nhập viện trong tình trạng co giật và rối loạn ý thức suốt 3 ngày liên tiếp sau khi hít bóng cười, cảnh báo nguy cơ tổn thương thần kinh.

Nam thanh niên co giật, rối loạn ý thức kéo dài 3 ngày

Một nam thanh niên được đưa vào cơ sở y tế trong tình trạng co giật liên tục và rối loạn ý thức sau khi sử dụng bóng cười. Theo thông tin từ bài báo, tình trạng này kéo dài suốt 3 ngày liên tiếp trước khi các dấu hiệu thần kinh bắt đầu được kiểm soát. Các bác sĩ nhận định đây là biểu hiện điển hình của ngộ độc khí N2O khi sử dụng bóng cười với tần suất cao.

Bóng cười thực chất là các quả bóng chứa khí N2O. Khi hít vào, khí này có thể tạo cảm giác hưng phấn ngắn hạn, khiến người dùng cười không kiểm soát, choáng nhẹ hoặc lâng lâng. Tuy nhiên, việc lạm dụng có thể gây rối loạn hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Trong trường hợp nói trên, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như co giật và mất kiểm soát ý thức kéo dài.

Các bác sĩ cho biết tình trạng rối loạn thần kinh có thể trở nên nghiêm trọng nếu người sử dụng hít khí cười trong thời gian dài hoặc với số lượng lớn. Khi khí N2O đi vào cơ thể, nó có thể làm gián đoạn hoạt động bình thường của não và hệ thần kinh, khiến bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện bất thường như mất phương hướng, co giật hoặc hôn mê.

Nguy cơ tổn thương thần kinh từ việc hít bóng cười

Theo các chuyên gia y tế, bóng cười thường được xem như một hình thức giải trí, nhưng việc lạm dụng có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Khí N2O có thể làm giảm lượng oxy trong cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến não và các cơ quan quan trọng khác.

Ngoài các biểu hiện cấp tính như chóng mặt hoặc rối loạn ý thức, người sử dụng lâu dài có nguy cơ gặp phải các tổn thương thần kinh. Những biểu hiện có thể bao gồm tê bì tay chân, yếu cơ, suy giảm trí nhớ và rối loạn hành vi. Trong nhiều trường hợp, người bệnh phải điều trị trong thời gian dài để phục hồi chức năng thần kinh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng bóng cười như một hình thức giải trí. Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì, yếu tay chân, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức sau khi hít bóng cười, người sử dụng cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời.

Theo: Báo VietNamNet