Site icon MUC Women

Thanh Hóa ra quân gỡ lưới bẫy chim, ngăn kích điện tận diệt

Thanh Hóa tăng cường gỡ lưới đánh bẫy chim, tuyên truyền người dân bảo vệ chim di cư và ngăn chặn hành vi khai thác tận diệt.

Lực lượng chức năng tháo dỡ lưới được sử dụng để bẫy, bắt chim trái phép sau mùa gặt. (Ảnh minh họa: MUC)

Công an và chính quyền phường Quảng Phú, Thanh Hóa ra quân tăng cường kiểm tra, tháo dỡ lưới bẫy chim, đồng thời ngăn chặn tình trạng dùng kích điện đánh bắt thủy sản sau mùa gặt.

Ngày 10/9, tại phường Quảng Phú (Thanh Hóa), lực lượng công an phường phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, kiểm tra thực địa, phát hiện và xử lý các trường hợp giăng lưới bẫy chim, sử dụng kích điện khai thác thủy sản.

Đợt ra quân được triển khai sau mùa gặt, khi chim thường tập trung kiếm ăn trên những cánh đồng trống. Đây cũng là thời điểm một số người dân chăng lưới tại khu vực chim di chuyển hoặc mang bình kích điện ra đồng, hồ, suối để đánh bắt.

Lực lượng chức năng đã tháo dỡ, thu gom nhiều bộ lưới bẫy và thả một số cá thể chim mắc bẫy về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng xử lý hành vi dùng kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép. (Ảnh minh họa: MUC)

Bẫy chim, kích điện cùng bị kiểm tra

Giăng lưới, đặt bẫy hay dùng loa dẫn dụ để săn bắt chim trời là tình trạng xuất hiện theo mùa ở nhiều địa phương. Sau các đợt gặt lúa, chim tập trung trên đồng ruộng nên nguy cơ mắc bẫy càng tăng.

Khoảng một tuần trước đó, lực lượng kiểm lâm và công an tại nhiều tỉnh, thành liên tiếp phát hiện, tháo dỡ các “trận địa” bẫy chim lớn. Tại Nghệ An, lực lượng chức năng xã Hợp Minh thu giữ khoảng 5.000m lưới cùng hàng chục cọc và loa dẫn dụ. Ở Huế, trong những ngày đầu tháng 9, kiểm lâm tháo gỡ hàng nghìn mét lưới, hình nộm giả cò và thiết bị phát tiếng chim tại nhiều điểm.

Cùng với bẫy chim, kích điện đánh bắt thủy sản cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường do có thể tiêu diệt nhiều sinh vật thủy sinh, từ cá nhỏ đến trứng cá. Hai hành vi này khác nhau nhưng đều thể hiện cách khai thác tài nguyên mang tính tận diệt và được xử lý trong cùng đợt ra quân tại Quảng Phú.

Lực lượng chức năng thả những con chim bị mắc bẫy về môi trường tự nhiên. (Ảnh minh họa: MUC)

Đáng lưu ý, dùng kích điện không chỉ hủy hoại nguồn lợi thủy sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tử vong do nhiều thiết bị được tự chế, không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Theo Nghị định 38/2024/NĐ-CP, người dùng kích điện khai thác thủy sản có thể bị phạt từ 3 đến 50 triệu đồng tùy mức độ, đồng thời có thể bị tịch thu phương tiện.

Dù chế tài đã được quy định, tình trạng sử dụng kích điện vẫn tái diễn tại nhiều nơi. Vì vậy, bên cạnh xử phạt, phường Quảng Phú kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chủ động phát hiện và tố giác vi phạm.

Việc tuần tra, tháo dỡ công cụ vi phạm cùng ký cam kết với các hộ dân được xem là giải pháp nhằm hạn chế tái diễn, thay vì chỉ xử lý khi hành vi đã xảy ra.

Sau mùa gặt, những cánh đồng lại trở thành nơi chim tìm thức ăn. Việc ngăn lưới bẫy và kích điện vì thế cần được duy trì để bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên và an toàn cho người dân.

Nguyễn Lan (tổng hợp)