Site icon MUC Women

Tận thu rừng cháy, nhiều cựu cán bộ ở Huế lĩnh án tù

Tận thu rừng cháy, nhiều cựu cán bộ ở Huế lĩnh án tù

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ở TAND thành phố Huế ngày 23/3, liên quan vụ tận thu rừng cháy. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Tận thu rừng cháy tại Huế khiến nhiều cựu cán bộ lâm nghiệp bị kết án vì sai phạm trong khai thác, gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng cho Nhà nước.

Xét xử vụ tận thu rừng cháy tại Huế

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan vụ tận thu rừng cháy xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Các bị cáo gồm Lê Hạ (Giám đốc) cùng Trương Ngọc Đức; nhân viên Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Hoàng Phước Toàn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy và Nguyễn Đăng Phong; Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy; Lê Hồng Khanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ Nông lâm nghiệp Lâm Phát; bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, sau các vụ cháy rừng trồng vào cuối tháng 6/2021; tại các tiểu khu 151, 152 và 159; Hoàng Phước Toàn đã đồng ý để Lê Hồng Khanh lập phương án khai thác tận thu gần 158 ha rừng thông bị thiệt hại. Quá trình thiết kế, thẩm định và triển khai được xác định có nhiều sai lệch; so với quy định kỹ thuật và thực tế hiện trường.

Cơ quan tố tụng cho rằng các bị cáo không đo đạc đầy đủ; không cắm mốc ranh giới, chỉ ước lượng chiều cao và trữ lượng cây. Việc tự điều chỉnh phẩm chất gỗ và số liệu dẫn đến sai lệch lớn, gây thiệt hại hơn 11.454 m³ gỗ thông, tương đương trên 5,5 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, Lê Hồng Khanh bị tuyên 42 tháng tù, Trương Ngọc Đức 39 tháng tù; ba bị cáo còn lại nhận án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Theo: Báo Dân trí