Một tài xế xe khách tại Đắk Lắk bị Cảnh sát giao thông phát hiện chạy quá tốc độ gần gấp đôi quy định và dương tính với chất ma túy khi đang chở khách.
- Nhân viên giao gas ở Đà Nẵng chiếm đoạt hơn 99 triệu đồng tiền hàng của chủ đại lý
- Trump cân nhắc phát động tấn công quy mô lớn vào Iran
- Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 khai mạc vòng loại sáng ngày 21 tháng 7
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 25/7 tại Km1756+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Thiết bị đo tốc độ của Tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông ghi nhận chiếc xe chạy vượt xa mức cho phép, khiến lực lượng chức năng phải yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.
Vào lúc 2 giờ 16 phút, xe khách biển kiểm soát 47B-016.XX do H.N.T. (sinh năm 1988, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk với tốc độ 134km/h, trong khi giới hạn cho phép tại đoạn đường này chỉ là 70km/h – tức vượt 64km/h. Với lỗi này, tài xế bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
Xe bị chặn lại để kiểm tra tại Km1758+400. Trong quá trình làm việc, Tổ công tác nhận thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa đi kiểm tra chất ma túy tại cơ sở y tế theo quy định. Kết quả xét nghiệm xác định ông H.N.T. dương tính với amphetamine.
Với hành vi này, tài xế bị phạt thêm từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Theo lực lượng chức năng, việc vừa điều khiển xe khách với tốc độ vượt xa quy định vừa dương tính với ma túy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
Các chuyên gia cho biết chất ma túy có thể làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán và kiểm soát hành vi của người lái, đồng thời gây ảo giác hoặc kích thích thần kinh khiến tài xế dễ mất lái. Rủi ro này càng lớn hơn khi phương tiện đang chở đông hành khách trên các tuyến quốc lộ.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

