Hà Nội dự kiến đưa các cơ quan hành chính về quanh hồ Gươm, đồng thời đẩy mạnh di dời bộ ngành ra ngoại ô để tái tạo không gian công cộng xanh.
- Bắt thanh niên Gia Lai đục két sắt trộm nửa tỷ đồng và tiền mừng cưới của hàng xóm
- Trẻ em dùng mạng xã hội: Nên cấm đoán hay hướng dẫn sử dụng?
- Con gái bỏ rơi cha tại chùa:Bức tâm thư” từ gánh nặng bệnh tật
Quy hoạch Hà Nội và lộ trình di dời công sở trung ương
Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo đồ án quy hoạch mới, các cơ quan trung ương sẽ tập trung tại khu vực Ba Đình và Hoàn Kiếm. Đây vẫn là nơi đặt trụ sở đầu não của các cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ nhằm đảm bảo tính ổn định chính trị. Tuy nhiên, một lộ trình di dời các bộ ngành khác ra khỏi nội đô lịch sử sẽ được thực hiện để giảm tải cho hệ thống hạ tầng xã hội.
Các khu vực quy hoạch mới tại Mễ Trì và Tây Hồ Tây sẽ là điểm đến cho các đơn vị này nhằm giảm bớt áp lực giao thông và kỹ thuật cho lõi trung tâm. Việc chuyển dịch này được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển mới hiện đại hơn cho các bộ ngành. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược giảm mật độ dân cư và công sở tại các quận nội thành cũ.
Quỹ đất trống sau khi các cơ quan trung ương chuyển đi sẽ được ưu tiên cho các công trình phục vụ cộng đồng. Thành phố dự kiến xây dựng thêm công viên, bãi đỗ xe ngầm và hệ thống trường học phổ thông để giải quyết tình trạng thiếu hụt hạ tầng dịch vụ cho cư dân. Việc này nhằm chuyển đổi chức năng đất công sang các tiện ích xã hội thiết yếu.
Tái thiết không gian đô thị quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm
Trái ngược với việc di dời bộ ngành trung ương, các cơ quan hành chính của riêng thành phố Hà Nội sẽ được quy tụ về quanh hồ Gươm. Mục tiêu của phương án này là tăng tính kết nối, đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị hành chính thủ đô. Việc bố trí tập trung còn nhằm xác lập giá trị biểu tượng của cơ quan chính quyền trong không gian trung tâm.
Những trụ sở này không chỉ đóng vai trò nơi làm việc mà còn được yêu cầu phải hài hòa với cảnh quan văn hóa đặc thù của khu vực Hoàn Kiếm. Thành phố định hướng việc sắp xếp lại này sẽ tạo ra một bộ máy hành chính tinh gọn và dễ tiếp cận hơn cho người dân. Đây là một phần trong tầm nhìn phát triển kéo dài một thế kỷ của thủ đô.
Song song với việc sắp xếp công sở, các trường đại học và bệnh viện trong nội đô cũng sẽ từng bước thay đổi chức năng. Những cơ sở này sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm nghiên cứu, không gian đổi mới sáng tạo hoặc các địa điểm văn hóa công cộng. Những trường quy mô nhỏ không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ phải di dời để nhường chỗ cho hạ tầng kỹ thuật.
Theo: Báo Dân trí

