Sáng 7/3, quân đội Mỹ và Israel huy động hơn 80 máy bay chiến đấu dội bom xuống Tehran và miền Trung Iran nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng.
- Iran ưu tiên ngoại giao nhằm tránh chiến tranh lan rộng
- Viêm gan B: Tiêm vaccine rồi vẫn có thể lây?
- Sử dụng ma túy: Truy tố thanh niên Hàn Quốc và bạn gái
Không kích Iran nhắm vào trung tâm chỉ huy và kho tên lửa
Sáng sớm ngày 7/3/2026, quân đội Israel đã thực hiện một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhắm vào nhiều mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Iran. Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hơn 80 máy bay chiến đấu đã được huy động tham gia chiến dịch. Các máy bay này đã ném khoảng 230 quả đạn dược xuống nhiều cơ sở tại Tehran và các khu vực miền Trung Iran. Khói đen bốc cao từ hiện trường các vụ nổ có thể được nhìn thấy rõ ràng từ nhiều khu vực thuộc thủ đô của nước này.
Trọng tâm của đợt oanh tạc này là Đại học Quân sự Trung ương của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), còn gọi là Đại học Imam Hussein. Đây là nơi được xác định giữ vai trò then chốt trong mạng lưới quân sự, phục vụ như một điểm tập kết tài sản và căn cứ điều hành chính của lực lượng này. Các cơ sở hạ tầng tại đây vốn được xây dựng nhằm cung cấp dịch vụ hậu cần và chỉ huy cho quân đội Iran trong cả tình huống bình thường lẫn khẩn cấp.
Các báo cáo từ giới chức Israel chỉ ra rằng cơ sở này lưu giữ các đơn vị tên lửa, bao gồm hệ thống hầm ngầm và bệ phóng hướng trực diện vào lãnh thổ Israel. Ngoài ra, hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Iran từng đồn trú tại đây. Để thực hiện nhiệm vụ chế tạo tên lửa đạn đạo ngay tại các cơ sở dưới lòng đất. Việc phá hủy các boong-ke và trụ sở chỉ huy quân sự bên trong căn cứ này được xem là một đòn giáng mạnh vào khả năng điều phối tác chiến của chính quyền Tehran.
Không kích Iran và kế hoạch làm tê liệt mạng lưới sản xuất tên lửa
Song song với các cuộc tấn công tại thủ đô, nhiều trận địa phóng tên lửa ở khu vực phía Tây và miền Trung Iran cũng bị lực lượng không quân đồng loạt oanh tạc. Chiến dịch phối hợp này không chỉ dừng lại ở việc làm suy yếu hỏa lực hiện tại mà còn mở rộng sang việc phá hủy có hệ thống các hạ tầng sản xuất tên lửa đạn đạo. Các nhà quan sát nhận định rằng quy mô của cuộc tấn công đang ngày càng lan rộng nhằm triệt tiêu hoàn toàn khả năng phòng thủ và phản công của Iran.
Từ phía Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quân đội Hoa Kỳ đang tiến hành đợt ném bom có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào quốc gia này. Mục tiêu chiến lược được xác định là gây ra sự phá hủy tối đa đối với các bệ phóng và nhà máy chế tạo tên lửa quan trọng. Ông Bessent khẳng định rằng các hoạt động quân sự này đang thực sự làm suy yếu năng lực tác chiến của Iran và làm thất bại các nỗ lực gây rối loạn quân sự.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth tuyên bố rằng kho dự trữ đạn dược của quân đội đang ở trạng thái sẵn sàng cao độ và hỏa lực trong các đợt tiếp theo có thể tăng gấp nhiều lần. Phía Mỹ nhận định rằng khi không đạt được thành công về quân sự, chính quyền Iran có thể tìm cách chuyển hướng sang các biện pháp gây bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, giới chức Washington tin rằng chiến dịch áp đảo này sẽ ngăn chặn hiệu quả các toan tính của Tehran và bảo vệ an ninh khu vực.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)

