Công an Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do người nước ngoài điều hành, ngăn chặn âm mưu lập căn cứ tại Việt Nam.
- 2 dấu hiệu cho thấy bạn có thể đã mang tổn thương thời thơ ấu
- Đồng Nai xác định 40 nghi phạm trong đường dây ma túy liên tỉnh
- Đáo hạn ngân hàng: Vĩnh Long bắt người phụ nữ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng
Lừa đảo xuyên quốc gia: Âm mưu xây dựng căn cứ tại Việt Nam
Lực lượng chức năng tại Phú Thọ vừa phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo xuyên quốc gia đang cố gắng thiết lập địa điểm hoạt động lâu dài. Các đối tượng đã chọn thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa biệt lập tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ nhằm tránh sự chú ý khi lưu trú tập trung số lượng lớn nhân sự trong thời gian dài.
Nhóm này không chỉ dừng lại ở việc thuê chỗ ở mà còn đầu tư mạnh vào hạ tầng kỹ thuật để biến các địa điểm này thành những trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Các khu vực làm việc được trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị phát sóng internet công suất cao cùng hệ thống giường tầng, bàn ghế phục vụ cho mô hình làm việc và sinh hoạt tập trung khép kín.
Trong đợt khám xét, cảnh sát đã thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 thiết bị USB, 20 bộ phát wifi cùng hàng trăm bộ bàn ghế và vật dụng sinh hoạt. Toàn bộ số trang thiết bị này vừa được lắp đặt xong và đang chờ ngày đưa vào vận hành chính thức thì bị cơ quan chức năng chặn đứng kịp thời, ngăn chặn một mạng lưới tội phạm nguy hiểm.
Phương thức hoạt động và những diễn biến mới của vụ án
Các đối tượng trong đường dây này chủ yếu có nguồn gốc từ những tổ chức lừa đảo trực tuyến từng hoạt động tại Campuchia. Chúng vận hành theo mô hình phân cấp chuyên nghiệp với các bộ phận riêng biệt đảm nhận việc tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư và cuối cùng là quản lý dòng tiền chiếm đoạt được từ các hoạt động phi pháp.
Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với bốn cá nhân, gồm Zhao Wei Zhong (người Trung Quốc), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam. Việc triệt phá sớm đường dây này đã loại bỏ rủi ro hình thành một “đại bản doanh” tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân và an ninh trật tự xã hội.
Ngoài hành vi lừa đảo, vụ án còn hé lộ một đường dây sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền lần đầu tiên bị khởi tố tại Việt Nam. Bốn doanh nghiệp cung cấp thiết bị gồm Công ty Sông Lam, Tek-solution, Athena Việt Nam và Máy tính Thánh Gióng đã bị khám xét vì liên quan đến việc cài đặt phần mềm lậu cho hệ thống máy tính của nhóm tội phạm.
Trần Thu (tổng hợp)

