Trong 8 tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 45 vụ việc liên quan các tội xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 31 vụ.
- Cả đêm trên núi hoang, chú chó nhỏ không rời nửa bước để giữ cậu chủ 6 tuổi đến sáng
- Mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến một bản án
- Kiểm tra dịp Trung thu, phát hiện 200 bánh không rõ nguồn gốc
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, số liệu được công bố ngày 14/9 cho thấy, từ đầu năm đến nay, địa bàn tỉnh xảy ra 45 vụ việc liên quan các tội danh xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.
Trong đó, tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi có số vụ cao nhất, với 30 vụ, đã khởi tố 22 vụ. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra 9 vụ, khởi tố 6 vụ; tội dâm ô với người dưới 16 tuổi có 5 vụ, khởi tố 3 vụ. Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận một vụ cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc phòng ngừa loại tội phạm này không thể chỉ tập trung vào phát hiện, xử lý sau khi vụ việc xảy ra mà cần chủ động ngăn chặn nguy cơ từ sớm.
Những nguy cơ có thể đến từ người quen và không gian mạng
Theo dữ liệu tổng hợp giai đoạn 2020-2025, Phú Thọ từng ghi nhận gần 200 vụ xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi, trong đó tội hiếp dâm chiếm khoảng 30% tổng số vụ. Nhiều vụ từng xảy ra tại những nơi vắng vẻ như nhà nghỉ, khu vực rừng, hang đá hoặc công trình xây dựng.
Đáng lưu ý, người thực hiện hành vi xâm hại trong nhiều trường hợp lại là người quen, có quan hệ gần gũi với gia đình hoặc chính nạn nhân. Sự tin tưởng và chủ quan của người thân có thể vô tình tạo điều kiện để đối tượng tiếp cận trẻ hoặc che giấu hành vi trong thời gian dài.
Thực tế này cho thấy việc tuyên truyền giáo dục giới tính, pháp luật tại trường học là cần thiết nhưng chưa đủ. Nhiều nguy cơ lại xuất hiện từ những mối quan hệ được xem là quen thuộc, an toàn trong gia đình và vòng người quen. Vì vậy, nhận thức chỉ cảnh giác với người lạ có thể không phản ánh đầy đủ những nguy cơ trẻ có thể đối mặt.
Một vấn đề khác là tâm lý e ngại của nạn nhân và gia đình. Theo Công an tỉnh, lo sợ ảnh hưởng danh dự khiến một số vụ việc không được trình báo kịp thời. Điều này có thể làm chậm quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, đồng thời khiến trẻ tiếp tục đứng trước nguy cơ bị xâm hại.
Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị xâm hại, người dân được khuyến nghị trình báo ngay công an gần nhất hoặc gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, thay vì giữ kín sự việc.
Đằng sau 45 vụ việc được thống kê trong 8 tháng là những trẻ em cần được bảo vệ, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

