Site icon MUC Women

Phụ huynh sẽ đối thoại về việc giải thể điểm trường Tiến Sơn

Hàng trăm học sinh nghỉ học phản đối sáp nhập trường, lãnh đạo tỉnh đối thoại với phụ huynh để làm rõ những vấn đề liên quan.

Điểm trường tại địa phương, nơi phụ huynh và học sinh có ý kiến liên quan việc sáp nhập trường. (Ảnh minh họa: MUC)

Nghệ An: Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành sẽ làm việc với phụ huynh, công dân có kiến nghị về việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn.

Cuộc đối thoại diễn ra lúc 14h ngày 01/10 tại Hội trường UBND xã Quỳnh Tam, trong bối cảnh 127 học sinh thôn Tiến Sơn chưa đến trường. Sáu nhóm nội dung liên quan việc học, cơ sở vật chất, đi lại và các khoản hỗ trợ sẽ được đưa ra trao đổi.

UBND tỉnh Nghệ An ngày 30/9 ban hành công văn hỏa tốc về kế hoạch đối thoại với cha mẹ học sinh và công dân có đơn kiến nghị của thôn Tiến Sơn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành được giao thay mặt UBND tỉnh đối thoại với phụ huynh và người dân có kiến nghị, phản ánh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra cơ sở vật chất tại một điểm trường lẻ ở Tiến Sơn. (Ảnh minh họa: MUC)

Nguyên nhân dẫn đến cuộc đối thoại là việc 127 học sinh không đến trường dù năm học mới đã bước sang tuần thứ 4. Phụ huynh chưa đồng ý giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn và chuyển học sinh về điểm trường chính, phân hiệu.

Nội dung đầu tiên được đặt ra là chủ trương giải thể điểm lẻ, điều kiện tại điểm trường chính và phân hiệu Tân Sơn. Phương án sử dụng đất, tài sản của điểm lẻ Tiến Sơn sau khi giải thể cũng nằm trong nhóm vấn đề cần được làm rõ.

Cơ sở vật chất là nội dung thứ hai. Điểm trường có công trình nhà cấp 4 được đưa vào sử dụng từ tháng 10/1998, không có phòng chức năng; tình trạng công trình, niên hạn và điều kiện phục vụ dạy học sẽ được xem xét tại buổi làm việc.

Khoảng cách và an toàn khi học sinh đến trường là vấn đề tiếp theo. Từ ngày 5/9, địa phương và nhà trường bố trí 3 xe ô tô đưa đón học sinh vào buổi sáng và cuối chiều, có giáo viên đi kèm; tuyến đường nối thôn Tiến Sơn với thôn 10 được khởi công ngày 28/8, với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng.

Xe đưa đón học sinh được bố trí để hỗ trợ các em đến trường trong thời gian xảy ra vụ việc. (Ảnh minh họa: MUC)

Chi phí phát sinh cho gia đình cũng được đưa vào nội dung đối thoại. Phụ huynh sẽ được thông tin về mức hỗ trợ tiền xe, tiền ăn bán trú, sách vở, đồ dùng học tập trong năm học 2026-2027 và nguồn kinh phí thực hiện; các khoản đóng góp cơ sở vật chất những năm gần nhất cũng được xem xét.

Nhóm vấn đề cuối cùng liên quan chất lượng học tập. Phương án dạy bù cho học sinh đi học muộn, xếp lớp và giữ nhóm học sinh cùng thôn, bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, khung giờ học và tổ chức bán trú đều được đưa vào kế hoạch.

Sau buổi đối thoại, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 03/10. Kết luận được gửi UBND xã để niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn Tiến Sơn; các kiến nghị còn lại thuộc lĩnh vực ngành sẽ được trả lời bằng văn bản trước ngày 10/10.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn thuộc thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, có 5 phòng học cấp 4 được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học 2025-2026, điểm trường có 5 nhóm lớp với 166 học sinh; sau 28 năm, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, trong đó 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập.

Ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ về điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027. Chính quyền địa phương và nhà trường đã tổ chức làm việc, tuyên truyền với phụ huynh trước năm học mới nhưng nhiều người vẫn lo ngại quãng đường xa, khó đưa đón con.

Để hỗ trợ học sinh, nhà trường bố trí 3 xe ô tô đưa đón và tổ chức bán trú. Dù vậy, đến nay vẫn còn 127 học sinh chưa trở lại trường.

Phạm Mai (tổng hơp)