Site icon MUC Women

Phi công dù lượn Đà Nẵng quên cài 2 khóa an toàn, du khách rơi xuống núi tử vong

Vụ du khách rơi dù lượn tử nạn: Cơ quan điều tra xác định phi công quên cài hai khóa an toàn trước khi cất cánh.

Lực lượng chức năng điều tra vụ du khách rơi dù lượn tử nạn do phi công quên cài khóa an toàn. (Ảnh minh họa: MUC)

ĐÀ NẴNG — Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên bị cáo L.M.P., phi công dù lượn 42 tuổi, phạm tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp khi quên cài hai khóa an toàn ở đùi cho du khách trước chuyến bay.

Bản án phúc thẩm được thông báo ngày 02/7/2026, gần một năm sau vụ tai nạn xảy ra ngày 07/7/2025 tại bán đảo Sơn Trà. Mức phạt giữ nguyên 12 tháng tù như bản án sơ thẩm nhưng cho hưởng án treo sau khi bị cáo kháng cáo.

Theo nội dung vụ án, hôm đó vợ chồng anh H.Q.T., 36 tuổi, trú tại TPHCM, đăng ký dịch vụ bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà. Vợ anh bay trước, hạ cánh an toàn; đến lượt anh T., phi công P. cài khóa an toàn ở ngực nhưng bỏ sót hai khóa ở đùi.

Sau khi cất cánh vài phút, anh T. tuột khỏi đai ngồi, rơi xuống núi và tử vong. Phi công P. sau đó hạ cánh xuống bãi cát gần hiện trường để gọi hỗ trợ; đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Quá trình điều tra xác định công ty tổ chức hoạt động dù lượn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phi công P. cũng có chứng nhận tập huấn chuyên môn. Tuy nhiên, theo quy trình bắt buộc, phi công phải kiểm tra toàn bộ thiết bị trước khi cất cánh — bước kiểm tra này đã không được thực hiện đầy đủ.

Tại phiên sơ thẩm ngày 12/3/2026, Tòa án nhân dân khu vực 2 – Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính nuôi ba con nhỏ.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác và bản án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất, mức độ. Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân, đại diện gia đình có đơn bãi nại và hoàn cảnh khó khăn, hội đồng chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Lan (tổng hợp)