Sử dụng oxy cao áp cùng phục hồi chức năng giúp trẻ ba tuổi tổn thương não do đuối nước có thể đi lại và giao tiếp bình thường sau ba tháng điều trị.
- Đại học Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh cho năm học 2026
- Bún riêu Hàng Lược bị đình chỉ sau phản ánh của du khách
- Tour trực thăng và nỗ lực liên kết vùng phát triển du lịch cao cấp
Tác động của liệu pháp oxy cao áp đến não bộ
Trường hợp bệnh nhi Trần Quang Minh bị ngạt nước trong thời gian dài đã gây ra những di chứng nặng nề về thần kinh. Trẻ gần như không còn phản xạ; mất khả năng vận động và nhận thức môi trường xung quanh sau khi được cứu sống từ tình trạng ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tiếp nhận bệnh nhi trong trạng thái liệt không hoàn toàn tứ chi và tiên lượng tử vong cao.
Để giải quyết tình trạng này; các chuyên gia đã áp dụng liệu pháp oxy cao áp nhằm tái tạo môi trường giàu dưỡng khí cho não bộ. Cơ chế này hoạt động dựa trên việc cung cấp oxy tinh khiết ở áp suất cao hơn áp suất khí quyển; giúp oxy thẩm thấu sâu vào các mô bị tổn thương. Điều này đặc biệt có lợi cho não bộ trẻ em vốn có tính “mềm dẻo thần kinh” cao hơn so với người trưởng thành.
Phác đồ điều trị được xây dựng riêng biệt cho từng bệnh nhi. Bác sĩ dùng buồng oxy cao áp đơn để giữ áp suất luôn ổn định. Môi trường này giúp ngăn chặn sự pha loãng của không khí bên ngoài. Nhờ đó, nồng độ oxy y tế được kiểm soát một cách tuyệt đối. Đội ngũ y tế đã nghiên cứu kỹ thể trạng của trẻ ba tuổi. Họ xác định chính xác liều lượng oxy và thời gian phơi nhiễm. Liệu pháp oxy cao áp được kết hợp cùng các bài tập vận động; sự phối hợp này tạo ra một tiến trình phục hồi có hệ thống. Quy trình điều trị đảm bảo tính khoa học và đạt hiệu quả cao.
Diễn biến phục hồi qua các giai đoạn lâm sàng
Tiến trình hồi phục của bệnh nhi được ghi nhận theo từng mốc thời gian cụ thể kể từ khi bắt đầu điều trị. Sau hai tuần, trẻ bắt đầu có những cử động cơ bản ở đầu và thân mình; đồng thời phản ứng lại với các kích thích âm thanh từ môi trường. Những dấu hiệu lâm sàng này cho thấy các tế bào thần kinh đang dần thoát khỏi trạng thái ức chế; và bắt đầu hoạt động trở lại.
Đến giữa chu kỳ điều trị; khả năng vận động của trẻ tiến bộ vượt bậc khi có thể tự ngồi vững và bắt đầu tập đứng có hỗ trợ. Khả năng ngôn ngữ cũng dần hình thành trở lại; thông qua việc phát âm các từ đơn và biểu đạt nhu cầu đói, khát. Đến tháng thứ hai, trẻ đã có thể giao tiếp bằng những câu dài; và thị giác được cải thiện, giúp điều hướng mắt linh hoạt.
Kết thúc ba tháng điều trị vào ngày 27/2; bệnh nhi đã hoàn toàn tự chủ trong việc đi lại và giao tiếp xã hội. Thành công này khẳng định vai trò của việc can thiệp y tế sớm; và đúng phương pháp đối với các ca tổn thương não nặng. Đây được xem là một minh chứng thực tế về hiệu quả của y học dựa trên bằng chứng; và nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam.
Theo: Báo Dân trí

