Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công Núi Pickaxe, cơ sở hạt nhân được cho là kiên cố nhất của Iran, giữa lúc Washington và Tehran chưa tìm được tiếng nói chung.
- “Thông minh khó, hồ đồ khó”: Cái “hồ đồ” của một người nhân nghĩa
- Bắt đối tượng truy nã về tội cướp giật tài sản tại Hải Phòng
- Chợ Lớn: Cái tên giản dị chứa đựng lịch sử hàng thế kỷ tại TP.HCM
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình The Hugh Hewitt Show hôm 13/7, ông Trump nói Mỹ sẽ “phá hủy địa điểm đó, bảo Iran chuẩn bị đi” và khẳng định Tehran không có cách nào ngăn cản. Phát biểu được đưa ra sau khi xung đột Mỹ – Iran tái bùng phát từ tháng 2, kéo dài căng thẳng vốn chưa hạ nhiệt kể từ đợt không kích tháng 6/2025.
Núi Pickaxe, còn gọi là Kuh-e Kolang Gaz La, nằm trong dãy Zagros thuộc tỉnh Isfahan, cách cơ sở Natanz khoảng 1,5 km. Iran xây hai hệ thống hầm ngầm riêng biệt dưới ngọn núi này, công trình đầu khởi công năm 2007 và phần còn lại hình thành từ năm 2020, được mô tả là nhà máy lắp ráp máy ly tâm.
Theo phân tích ảnh vệ tinh của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), hai cặp cửa hầm ở phía đông và tây dẫn vào một khu phức hợp nằm sâu ít nhất 100 m trong lòng núi. Một số chuyên gia phương Tây ước tính độ sâu thực tế có thể lên tới 600 m, nhờ kết cấu đá granite bao quanh khu vực.
Benjamin Ashraf, nhà phân tích tại Mạng lưới Hạt nhân Mở (ONN), nói với New Arab rằng đá granite “có khả năng chịu nén cao hơn nhiều so với đá vôi” từng bao quanh các cơ sở như Fordow, đồng thời hấp thụ và phân tán xung lực bom xuyên phá tốt hơn. Đặc điểm địa chất này lý giải vì sao Núi Pickaxe được đánh giá là mục tiêu khó công phá nhất trong các cơ sở hạt nhân của Iran.
Đợt không kích tháng 6/2025 của Mỹ nhắm vào Fordow, Natanz và Isfahan bằng bom GBU-57 và tên lửa Tomahawk, nhưng không chạm tới Núi Pickaxe. Kể từ khi xung đột tái diễn hồi tháng 2, cơ sở này vẫn chưa từng bị tấn công, dù nằm sát Natanz chỉ 1,5 km.
Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự War Zone, nhận định mạng lưới hầm ngầm tại Núi Pickaxe là nơi khó tiếp cận nhất đối với quân đội Mỹ, và lời đe dọa “đánh thẳng vào cửa trước” của ông Trump “có lẽ không phải lời nói suông”. Nhưng ISIS hôm 02/7 cho biết ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 6 ghi nhận Iran đang xây dựng và gia cố thêm lối vào – khoảng cách giữa tuyên bố phá hủy và khả năng thực thi vẫn chưa được kiểm chứng.
Hồng Sơn (tổng hơp)

