Site icon MUC Women

Ông Trump tuyên bố nội bộ Iran sụp đổ và nhiều quan chức đầu hàng

Ông Trump tuyên bố nội bộ Iran sụp đổ và nhiều quan chức đầu hàng

Phát biểu ngày 3/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Iran đang suy yếu từ bên trong và một số người đã bất ngờ đầu hàng, đồng thời quân đội Mỹ triển khai tên lửa để thực hiện các đợt ném bom nhằm vào các mục tiêu tại Iran. (Ảnh: Chụp màn hình báo Aboluowang).

Tổng thống Donald Trump nhận định các đợt không kích vào giới lãnh đạo Iran đã khiến bộ máy này tan rã và nhiều quan chức đang tìm cách xin đầu hàng.

Iran đối mặt làn sóng sụp đổ nội bộ sau các đợt không kích

Ngày 3/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt tấn công thứ hai nhằm vào giới lãnh đạo Iran. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Merz tại Nhà Trắng để thảo luận về thương mại và xung đột. Ông Trump nhận định cấu trúc chính quyền Iran đang rạn nứt. Theo ông, nhiều nhân vật từng được kỳ vọng trở thành lãnh đạo mới đã thiệt mạng trong các đợt không kích gần đây do Mỹ thực hiện. Những tổn thất này được cho là làm suy yếu đáng kể bộ máy quyền lực tại Tehran.

Trong đợt tấn công đầu tiên, phía Mỹ cho biết có 49 người thiệt mạng. Các cuộc không kích sau đó tiếp tục nhắm vào những nhân vật vừa được bổ nhiệm trong bộ máy lãnh đạo. Ông Trump dự báo một đợt tấn công thứ ba có thể sớm diễn ra nhằm vô hiệu hóa các cấp chỉ huy còn lại. Theo ông, chiến sự đang khiến lực lượng phòng vệ Iran chịu tổn thất lớn. Khả năng tổ chức và kiểm soát của hệ thống chỉ huy quân sự cũng dần suy giảm trước áp lực quân sự từ bên ngoài.

Cùng thời điểm đó, Không quân Israel được cho là đã tấn công một tòa nhà tại thành phố Qom. Thời điểm này Hội đồng Chuyên gia Iran đang họp để lựa chọn lãnh đạo tối cao mới. Video từ hiện trường cho thấy công trình gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên số lượng thành viên có mặt tại thời điểm đó vẫn chưa được xác định. Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 thành viên. Họ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì và chuyển giao quyền lực của quốc gia này.

Iran đứng trước tình trạng quan chức đầu hàng và quân đội suy yếu

Dựa trên thông tin tình báo, ông Trump cho biết nhiều quan chức Iran đang tìm cách liên hệ với phía Mỹ để đầu hàng và xin quyền miễn trừ. Ông cũng cáo buộc chính quyền Iran đã trấn áp biểu tình. Khiến khoảng 35.000 người thiệt mạng trong vòng ba tuần trước khi các thủ lĩnh bị loại bỏ. Theo ông, sự phản kháng trong nội bộ chính quyền đang suy giảm. Nhiều nhân vật giữ vị trí quan trọng được cho là đang tìm cách rút lui để bảo toàn tính mạng.

Về quân sự, hệ thống phòng không và các cơ sở giám sát của Iran được cho là đã bị phá hủy sau nhiều đợt tấn công của liên quân. Trữ lượng tên lửa của nước này cũng đang giảm nhanh khi chiến sự leo thang. Trong khi đó ưu thế quân sự của liên quân Mỹ và Israel vẫn vượt trội trong khu vực. Phía Mỹ khẳng định các chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục nhằm duy trì áp lực cho đến khi vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực tác chiến của đối phương.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng, quân đội và cảnh sát Iran hạ vũ khí. Ông cho rằng điều này giúp họ nhận được sự khoan hồng từ cộng đồng quốc tế. Ông cảnh báo việc tiếp tục kháng cự chỉ dẫn tới thất bại. Đồng thời ông tiết lộ đã có hàng nghìn sĩ quan liên lạc để bày tỏ mong muốn đầu hàng. Theo ông, tình trạng mất kiểm soát và đào ngũ đang xảy ra ở nhiều nơi. Diễn biến này có thể báo hiệu sự suy yếu của hệ thống cầm quyền hiện tại.

Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)