MỸ — Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nhà bán lẻ xăng dầu trên toàn nước Mỹ giảm giá ngay lập tức, đồng thời cảnh báo “vấn đề lớn” sẽ xảy ra nếu họ không hành động.
- Công an Hải Phòng tạm giữ 6 người trong đường dây cá độ bóng đá
- Giả shipper, đọc đúng tên hàng để lừa tiền trong tài khoản ngân hàng
- Áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, gió mạnh và sóng lớn
Ngày 29/6, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng giá xăng hiện nay quá cao so với giá dầu thô chỉ khoảng 68 USD/thùng và đang có xu hướng giảm. Theo Fox Business dẫn lại, ông Trump nêu rõ: “Các nhà bán lẻ phải nhanh chóng phản ứng với tuyên bố này và làm điều họ biết là đúng: giảm giá cho người dân Mỹ tuyệt vời của chúng ta. Sẽ không có chuyện trục lợi giá, điều đó hoàn toàn bất hợp pháp. Nếu các nhà bán lẻ không làm điều này, những vấn đề lớn sẽ xảy ra”.
Ông cũng nhắc lại chỉ trích đối với chính sách thuế xăng dầu của bang California, đề nghị đưa giá về khoảng 2,5 USD/gallon và cho rằng mức thuế hiện tại sắp vượt quá giá trị sản phẩm. Tuyên bố này được đưa ra gần một tuần sau khi ông Trump yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra cáo buộc các công ty năng lượng tăng giá nhiên liệu bất hợp lý, với lý do các tập đoàn dầu khí lớn chưa giảm giá tương xứng với mức giảm của giá dầu thô.
Theo Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), tính đến ngày 29/6, giá xăng thường trung bình toàn quốc ở mức 3,86 USD/gallon, giảm so với 4,391 USD/gallon hồi tháng 5, nhưng vẫn cao hơn mức 3,187 USD/gallon cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, giá dầu thô WTI giao dịch quanh mức 70,24 USD/thùng vào tối 29/6, sau khi từng tăng trong giai đoạn xung đột Israel – Iran leo thang rồi hạ nhiệt dần những ngày gần đây.
Giá xăng vốn là vấn đề nhạy cảm với cử tri Mỹ, đặc biệt khi đảng Cộng hòa đang tìm cách giữ thế đa số sít sao tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Những tín hiệu ngoại giao gần đây giữa Mỹ và Iran được kỳ vọng có thể giúp hạ nhiệt thị trường năng lượng, qua đó giảm bớt sức ép lên người tiêu dùng Mỹ.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

