Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết công trình Khải hoàn môn cao 76m tại thủ đô Washington sẽ được kết hợp với một tổ hợp quân sự, có khả năng triển khai nhanh drone và bố trí xạ thủ bắn tỉa.
- Hàng Việt thêm một nhịp vào thị trường Mỹ
- Khi giấy bán xe tải trở thành khởi đầu của một vụ nổ súng
- Bánh Trung thu gia truyền Hải Phòng giữ vị riêng giữa mùa trăng
Theo Hãng tin AP ngày 20/9, ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã đồng ý biến dự án Khải hoàn môn do ông đề xuất thành một “tổ hợp quân sự kết hợp khải hoàn môn”.
Công trình được thiết kế cao 76m. Theo mô tả của ông Trump, tổ hợp này có thể cất giữ và triển khai nhanh số lượng lớn máy bay không người lái (drone). Các xạ thủ bắn tỉa cũng có thể được bố trí tại khu vực mái công trình và quảng trường bên dưới.
Ông Trump cho biết quyết định được đưa ra theo đề nghị mạnh mẽ của quân đội Mỹ và nhằm phục vụ an ninh quốc gia.
Trên Truth Social, Tổng thống Mỹ tuyên bố đây sẽ là công trình không có nơi nào tương tự trên thế giới. Ông cũng cho rằng Washington là thành phố duy nhất trong số 59 thành phố và thủ đô hàng đầu chưa có khải hoàn môn.
Ông Trump nói ý tưởng xây dựng một khải hoàn môn tại thủ đô Mỹ đã được người dân nước này ấp ủ từ thời Nội chiến 1861-1865.
Khải hoàn môn nằm trong loạt dự án của ông Trump
Việc bổ sung chức năng quân sự khiến dự án Khải hoàn môn trở thành một phần trong loạt công trình quy mô lớn mà ông Trump đề xuất tại Washington trong nhiệm kỳ thứ hai.
Trước đó, ông Trump cũng từng nhiều lần mô tả phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng là một “tổ hợp quân sự” lớn nằm dưới tầng hầm, đồng thời cho rằng công trình cần thiết cho an ninh quốc gia.
Ngoài Khải hoàn môn và phòng khiêu vũ Nhà Trắng, các dự án được ông Trump thúc đẩy còn gồm đổi tên, cải tạo Trung tâm Kennedy và tu sửa hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln.
Ông Trump cho biết Khải hoàn môn được xây dựng để kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Một bộ phận giới quan sát nhận định các công trình mới cũng có thể giúp Tổng thống Mỹ để lại dấu ấn lâu dài tại thủ đô.
Khải hoàn môn được quy hoạch tại vòng xuyến Memorial Circle, trước lối vào Nghĩa trang quốc gia Arlington. Mặt còn lại của công trình hướng về cây cầu nối nghĩa trang với Đài tưởng niệm Lincoln.
Thiết kế công trình đã được Ủy ban Mỹ thuật Mỹ thông qua. Ủy ban Quy hoạch thủ đô quốc gia chấp thuận sơ bộ về địa điểm và công trình vào tháng
Hồng Sơn (tổng hợp)

