Công an Ninh Bình vừa bắt giữ đôi vợ chồng giám đốc vì hành vi đóng gói gạo giả kém chất lượng thành các thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường.
- 2 dấu hiệu cho thấy bạn có thể đã mang tổn thương thời thơ ấu
- Đồng Nai xác định 40 nghi phạm trong đường dây ma túy liên tỉnh
- Đáo hạn ngân hàng: Vĩnh Long bắt người phụ nữ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng
Thủ đoạn biến gạo thường thành các nhãn hiệu nổi tiếng
Theo kết quả điều tra, ông Vũ Tiến Chanh, Giám đốc Công ty TNHH Yến Chanh và vợ là bà Nguyễn Thị Yến đã tổ chức thu mua gạo số lượng lớn từ tỉnh Đồng Tháp. Thay vì bán đúng loại gạo đã mua, đôi vợ chồng này đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc san chia và đóng gói lại vào các bao bì mang nhãn hiệu hoàn toàn khác nhằm thu lời bất chính.
Những nhãn hiệu bị làm giả bao gồm các cái tên quen thuộc trên thị trường như “Thái Đỏ”, “Tám thơm Hải Hậu”, “Sén Cù”, “Điện Biên” và đặc biệt là gạo “ST25 Sóc Trăng.” Hành vi này nhằm mục đích đánh lừa người tiêu dùng để thu về lợi nhuận chênh lệch giữa giá gạo thường và giá của các dòng thương hiệu nổi tiếng vốn có giá trị cao trên thị trường.
Cơ quan chức năng xác định hoạt động phạm pháp này đã diễn ra trong suốt năm 2025. Bằng cách lợi dụng lòng tin của khách hàng đối với các sản phẩm đặc sản vùng miền và gạo chất lượng cao, doanh nghiệp của ông Chanh đã phân phối một lượng lớn sản phẩm không đúng nguồn gốc ra thị trường Ninh Bình và các khu vực lân cận để trục lợi trái phép.
Gạo giả và nỗ lực xử lý tội phạm lương thực
Trong quá trình thực thi lệnh khám xét, lực lượng An ninh điều tra đã thu giữ hơn 12 tấn gạo đã được đóng bao hoàn chỉnh cùng nhiều máy móc và bao bì liên quan. Việc bắt giữ được thực hiện sau một thời gian theo dõi sát sao hoạt động của Công ty TNHH Yến Chanh tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để củng cố các bằng chứng xác thực.
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam đối với hai bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực.” Đây được xem là vụ việc nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín của các thương hiệu nông sản Việt Nam.
Hồ sơ vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ quy mô tiêu thụ cũng như vai trò của những cá nhân có liên quan khác trong đường dây này. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng gian lận thương mại trong lĩnh vực thiết yếu như lương thực, vốn luôn đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng.
Trần Yên (tổng hợp)

