Nghệ An, Dương Mạnh Tài và Hồ Văn Duy cùng bị xét xử sau hai lần chở tổng cộng 10 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp ở lại Việt Nam trái phép.
- Hà Nội bớt nóng từ 01/10, chờ đợt lạnh mạnh ngày 04-05/10
- Hải Phòng đầu tư hơn 1.019 tỉ đồng làm tuyến nối đường tỉnh 391 và 390
- Bức thư 25 trang của Iran gửi tới cử tri Mỹ
Câu chuyện bắt đầu khoảng tháng 7/2025, khi Tài nhận lời một người đàn ông không rõ lai lịch qua mạng xã hội. Mức tiền 26 triệu đồng cho mỗi chuyến chở người từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đi tìm việc đã khiến tài xế này đồng ý.
Tài, sinh năm 1998, trú xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, sau đó thuê Hồ Văn Duy, sinh năm 1998, trú phường Binh Minh, tỉnh Vĩnh Long, cùng thực hiện công việc. Khoản tiền hai người thống nhất cho Duy là 10 triệu đồng.
Từ ngày 2 đến 7/12/2025, họ có hai lần đưa người Trung Quốc đi trên những chặng đường đã được thỏa thuận. Tổng cộng 10 người không có giấy tờ hợp pháp được hai tài xế chở để ở lại Việt Nam trái phép.
Lần đầu, 5 người được chở trên xe. Khi tới khu vực trạm thu phí Diễn Châu, Nghệ An, 2 người ngoại quốc đến trình báo công an, còn Tài và Duy tiếp tục đưa 3 người còn lại vào miền Nam rồi nhận 26 triệu đồng.
Năm ngày sau, hai tài xế lại nhận chở 5 người khác vào TP. Hồ Chí Minh. Chuyến đi không hoàn thành như dự tính khi xe tới địa phận xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh và bị Công an Nghệ An kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.
Cơ quan điều tra sau đó xác định Tài và Duy phải chịu trách nhiệm hình sự về hai lần tổ chức cho 10 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép.
Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, cả hai thừa nhận hành vi. Họ khai rằng tiền công là lý do khiến mình đồng ý chở những người này từ Bắc vào Nam.
Hai bị cáo cũng thể hiện sự thành khẩn, ăn năn và xin giảm nhẹ hình phạt. Họ mong có cơ hội trở về để làm lại cuộc đời.
Tòa án nhận định hành vi của hai bị cáo vi phạm pháp luật. Dương Mạnh Tài nhận 5 năm 6 tháng tù, Hồ Văn Duy nhận 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Bùi Hà (tổng hợp)

