Hình ảnh những chú bò có ”ý thức cao” không dẫm lên nền bê tông chưa khô khiến dân mạng thích thú.

Khi thấy đoạn đường bê tông mới làm vẫn đang còn ướt, những chú bò ”ý thức cao” đã chủ động đi sang một bên để tránh đoạn đường này. Hành động “có ý thức cao” của những chú bò khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

Video ghi lại cảnh những chú bò có ý thức không dẫm lên nền bê tông chưa khô

Xem thêm: Thần bò – vị thần trong đạo giáo của người Ấn Độ

Theo wikipedia, bò là một linh vật ở Ấn Độ, đặc biệt là với cộng đồng người theo đạo Hindu. Người Bà La Môn tôn thờ con bò như vị thần của họ. Người Ấn Độ không ăn thịt bò, thậm chí còn ví vẻ đẹp của đôi mắt thiếu nữ với đôi mắt của con bò.

Đối với nhiều người theo đạo Hindu, cho bò ăn là một cách để lấy lòng các vị thần và biến điều ước thành hiện thực; người ta cầm đuôi con bò và để nó chạm vào đầu, đó là một cách để cầu xin thần linh phù hộ.

Video: Những chú bò có ý thức không dẫm lên nền bê tông chưa khô
Bò được xem như một vị thần và được thờ tại nhiều ngôi đền tại Ấn Độ (ảnh: Pixabay).

Theo truyền thống, người Ấn kiêng ăn thịt bò. Tuy vậy họ lại không kiêng uống sữa bò. Nếu có dịp tới Ấn Độ thì nên tránh mang những món hàng làm từ da bò. Vì bò được xem là con vật linh thiêng ở nước này.

Có thể bạn quan tâm