Ngày 05/5/2026, nhóm người nước ngoài bị bắt vì hành vi cướp tài sản và giam người sau khi thua bạc 900.000 Nhân dân tệ tại quận Ngũ Hành Sơn.
- Muốn tập trung hơn? Hãy thử 5 thói quen hằng ngày của Beethoven
- Điện Biên: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới từ mồi nhử 3.000 đồng
- Gián đoạn BHXH tự nguyện có được đóng bù để hưởng lương hưu?
Thủ đoạn khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi cướp tài sản
Cơ quan cảnh sát hình sự Đà Nẵng vào ngày 04/5 thông tin đã bắt giữ Liu Hongbo sinh năm 1995 và Lou JiaFeng sinh năm 1989 vì tội cướp tài sản. Đồng phạm trong vụ án này còn có Hoàng Xuân Sơn sinh năm 1997 quê quán tại Quảng Trị hiện đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc được xác định có tính chất liều lĩnh khi các đối tượng công nhiên bắt giữ người giữa khu vực du lịch sầm uất để ép nợ trái pháp luật.
Theo hồ sơ, Lou JiaFeng đến Việt Nam ngày 25/4 và nhanh chóng nướng sạch tiền vào sòng bạc dẫn đến khoản nợ 900.000 Nhân dân tệ cùng 6.000 USDT. Để có tiền trả cho Liu Hongbo, Lou đã nảy sinh ý định lừa anh D.L. là người quen vừa nhập cảnh vào tối 28/4. Sau khi dùng bữa tối, nhóm này đưa nạn nhân về khách sạn đường An Thượng 1 rồi dùng vũ lực khống chế để yêu cầu trả tiền thay cho khoản nợ đánh bạc.
Khi nạn nhân không đồng ý, các đối tượng đã đưa anh đến khu đất trống đường Nguyễn Khắc Viện và sau đó là nhà kho phường An Khê để giam giữ. Tại những địa điểm này, anh D.L. liên tục bị hành hung và uy hiếp tinh thần nghiêm trọng bởi nhóm người nước ngoài và Sơn. Cuộc giam giữ kéo dài đến tận rạng sáng ngày 30/4 trước khi các đối tượng ép nạn nhân thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng điện thoại di động.
Quá trình điều tra và các loại ngoại tệ bị chiếm đoạt
Lực lượng công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo từ anh D.L. vào ngày 29/4 sau khi anh thoát khỏi sự khống chế của nhóm tội phạm. Ngay lập tức, các tổ điều tra viên đã được huy động để truy xét dấu vết các đối tượng người nước ngoài đang lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, đến ngày 01/5, Liu Hongbo và Lou JiaFeng đã sa lưới pháp luật và bị đưa về trụ sở công an thành phố để làm rõ hành vi.
Kết quả khám xét nơi ở và người các đối tượng cho thấy nhóm này đã chiếm đoạt của nạn nhân số tiền 20.000 Nhân dân tệ qua ứng dụng. Ngoài ra, công an còn thu giữ được 1.810 đô la Hồng Kông và 11.000 Won cùng nhiều điện thoại di động và hộ chiếu. Những tang vật này cùng chiếc xe máy điện là bằng chứng trực tiếp chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản có tổ chức của các đối tượng đối với du khách nước ngoài.
Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng nhận định đây là vụ án nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của thành phố đối với bạn bè quốc tế. Việc kịp thời bắt giữ các nghi phạm vào ngày đầu tháng 5 đã giúp ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Hiện tại, các bị can đang phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc cho các tội danh giam giữ người trái phép và cướp đoạt tài sản cá nhân.
Theo: Báo Dân trí

