Site icon MUC Women

Nhiều thành phố Iran rung chuyển sau đợt không kích mới của Mỹ

Mỹ tiếp tục không kích loạt mục tiêu của Iran sau cáo buộc nước này tấn công tàu hàng ở eo biển Hormuz, khiến căng thẳng Trung Đông leo thang.

Tiêm kích F-35 Lightning II của quân đội Mỹ bay tuần tra phối hợp tác chiến trên không phận khu vực Trung Đông. (Ảnh minh họa: MUC)

TEHRAN – Hãng thông tấn IRNA và Mehr News của Iran ghi nhận hàng loạt vụ nổ tại các thành phố cảng miền nam và đông nam nước này, ngay sau khi quân đội Mỹ mở đợt không kích tăng cường.

Các vụ nổ được ghi nhận ngày 08/7, cùng thời điểm Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X về đợt không kích nhằm vào Iran. Động thái diễn ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran đã kết thúc.

Theo IRNA, nhiều vụ nổ xuất hiện dọc bờ biển miền nam Iran, làm rung chuyển các thành phố cảng Bandar Abbas, Konarak và Chabahar. Một phần thành phố Chabahar bị mất điện, trong khi tiếng chiến đấu cơ vang lên gần đảo Kish. Mehr News đưa tin thêm rằng các vụ nổ cũng xảy ra tại Iranshahr, khu vực đông nam đất nước.

CENTCOM xác nhận đợt không kích được tiến hành theo chỉ đạo cấp trên, nhưng không công bố danh sách mục tiêu cụ thể lẫn số liệu thiệt hại. “Theo chỉ đạo từ Tổng tư lệnh, lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt không kích tăng cường vào Iran để làm suy giảm hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz”, cơ quan này cho biết. Washington quy trách nhiệm cho Iran về các vụ tấn công tàu thương mại qua Hormuz trước đó.

Tổng thống Trump giải thích thêm lý do trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời đưa ra lời cảnh báo. “Đây là hành động đáp trả vụ Iran tấn công các tàu thuyền ngày hôm qua. Nếu chuyện đó còn tái diễn, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều”, ông viết. Trước đó tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi được hỏi về hiệu lực của thỏa thuận ngừng bắn, ông trả lời: “Đàm phán với họ chỉ lãng phí thời gian”.

Phản ứng từ phía Iran xuất hiện gần như ngay sau đó. Nournews, trang tin có liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết Tehran đang chuẩn bị một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Iran cho rằng những điều khoản chính trong bản ghi nhớ ký với Mỹ hồi giữa tháng 6 đã vô hiệu, đồng thời cảnh báo Washington về “hậu quả nguy hiểm” từ động thái này.

Tehran kêu gọi các nước láng giềng vùng Vịnh “thực hiện nghĩa vụ pháp lý quốc tế, tránh việc lãnh thổ và cơ sở vật chất được dùng để phát động tấn công nhằm vào Iran”. Nước này khẳng định không ngần ngại bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và an ninh quốc gia, sẵn sàng đáp trả vào nguồn gốc của hành động gây hấn.

Ai thiệt hại cụ thể ra sao ở Bandar Abbas, Konarak, Chabahar hay Iranshahr, đến nay vẫn chưa có con số chính thức từ cả hai phía. CENTCOM không công bố mục tiêu, chính quyền Iran cũng chưa đưa ra thống kê thương vong; khoảng trống thông tin đó khiến trách nhiệm cụ thể cho những gì đang diễn ra ở các thành phố này vẫn chưa thể xác định rõ.

Hồng Sơn (tổng hợp)