Trong đêm 9/6, cảnh sát Hà Nội phát hiện hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, đe dọa an toàn tính mạng của trẻ em đi cùng trên xe.
- Biết lắng nghe thể hiện sự tu dưỡng của một người
- Nghệ An: Mất gần 10 triệu đồng vì ‘né’ chốt do xe quá hạn đăng kiểm
- Iran muốn chấm dứt xung đột, ông Trump dự báo thỏa thuận toàn diện sau hai tuần
Nguy cơ tai nạn từ sự chủ quan của các bậc phụ huynh
Đêm ngày 9/6, tại nút giao Nguyễn Hoàng – Phạm Hùng, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều người tham gia giao thông. Chỉ trong vòng 30 phút, tổ công tác đã liên tiếp phát hiện và xử lý hàng loạt trường hợp điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn. Đáng lo ngại nhất là việc các tài xế vẫn mạo hiểm chở theo người thân và trẻ nhỏ sau khi đã sử dụng đồ uống có cồn.
Một trường hợp điển hình là anh Đ.X.T (34 tuổi, trú tại Hà Nội) bị yêu cầu dừng xe khi đang chở theo vợ và hai con nhỏ phía sau. Kết quả đo thực tế cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của anh T. đạt mức 0,414mg/lít, vượt ngưỡng xử phạt cao nhất theo quy định hiện hành. Nam tài xế cho biết anh vừa rời một bữa tiệc sinh nhật gia đình và vì chủ quan cho rằng nhà ở gần nên đã tự mình lái xe đưa vợ con về.
Sai phạm nghiêm trọng này đã khiến anh T. bị lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 9 triệu đồng. Bên cạnh việc nộp phạt, anh còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian 23 tháng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày. Đây là biện pháp mạnh nhằm răn đe những hành vi coi thường tính mạng của chính người thân và những người cùng tham gia giao thông trên đường.
Vi phạm nồng độ cồn và những con số đáng báo động
Cũng trong đợt kiểm tra này, cảnh sát giao thông đã ghi nhận những trường hợp vi phạm với chỉ số nồng độ cồn cực cao, gây nguy hiểm trực tiếp cho cộng đồng. Chỉ 10 phút sau vụ việc của anh T. anh B.V.K (35 tuổi) bị phát hiện có nồng độ cồn lên tới 1,174mg/lít khí thở. Con số này cao gấp gần ba lần mức giới hạn kịch khung, cho thấy người điều khiển phương tiện đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát tỉnh táo.
Một tài xế khác tên T.V.H, quê tại Thanh Hóa, cũng bị xử lý khi máy đo báo kết quả 0,732mg/lít khí thở vào lúc 22h cùng đêm. Anh H. thừa nhận hành vi vi phạm và chấp nhận các hình thức xử phạt theo đúng quy định pháp luật. Hầu hết các tài xế khi bị bắt quả tang đều đưa ra lý do chung là không làm chủ được bản thân sau khi uống bia rượu với bạn bè.
Đại úy Long Thanh Hùng, đại diện tổ công tác, nhấn mạnh rằng việc sử dụng chất kích thích rồi lái xe chở theo trẻ nhỏ là hành vi cần được lên án và xử lý nghiêm. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát dự kiến sẽ tăng cường tuần tra khép kín vào nhiều khung giờ khác nhau trong thời gian tới. Mục tiêu là hình thành thói quen không cầm lái sau khi uống rượu bia để tránh những tai nạn đáng tiếc.
Theo: Báo Dân trí

