Site icon MUC Women

Nguyễn Thị Hoa bị bắt sau 15 năm trốn thi hành án

Nguyễn Thị Hoa bị bắt sau 15 năm trốn thi hành án

Tại trụ sở công an, Nguyễn Thị Hoa ký các giấy tờ liên quan đến quá trình tiếp nhận và hoàn tất thủ tục sau khi bị bắt theo lệnh truy nã. (Ảnh: Chụp màn hình báo CafeF)

Ngày 11/6/2026, Nguyễn Thị Hoa bị lực lượng chức năng bắt giữ tại cửa khẩu Sóc Giang sau khi thay tên đổi họ và lẩn trốn ở nước ngoài suốt 15 năm qua.

Hành trình 15 năm lẩn trốn của Nguyễn Thị Hoa

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 08/6/2009 khi Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1980 bị tuyên án tù về hành vi trộm cắp tài sản tại huyện Hiệp Hòa. Ngày 13/7/2009 quyết định thi hành bản án có hiệu lực, nhưng Hoa đã rời khỏi nơi cư trú để tránh việc phải vào tù. Đến ngày 26/9/2011, các cơ quan điều tra chính thức ban hành lệnh truy nã khi mọi nỗ lực tìm kiếm tại địa phương đều không mang lại kết quả.

Trong suốt 15 năm lẩn trốn, Hoa đã tìm cách xóa bỏ dấu vết cá nhân bằng con đường xuất cảnh trái phép sang nước ngoài. Tại đây, người phụ nữ này liên tục thay đổi danh tính, sử dụng tên gọi mới và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình tại Việt Nam. Việc thường xuyên di chuyển giữa các địa điểm ở vùng biên giới đã giúp đương sự ẩn mình trước sự tìm kiếm của giới chức trách trong thời gian dài.

Thông qua hoạt động theo dõi, giới chức trách xác định được kế hoạch bí mật quay trở lại Việt Nam của đương sự vào ngày 11/6/2026. Các nguồn tin cho thấy Hoa dự kiến nhập cảnh qua một cửa khẩu tại khu vực biên giới phía Bắc. Một kế hoạch giám sát đã được thiết lập nhằm nhận diện chính xác và thực hiện việc bắt giữ ngay khi người phụ nữ này vừa bước chân qua khu vực biên giới Việt – Trung.

Bàn giao đương sự cho cơ quan thi hành án

Vào ngày 11/6/2026, tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang thuộc tỉnh Cao Bằng, lực lượng công an phối hợp cùng biên phòng địa phương tổ chức kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Ngay khi người phụ nữ trốn nã xuất hiện, các đơn vị liên quan đã thực hiện quy trình kiểm tra danh tính và bắt giữ tại chỗ.

Sau khi hoàn tất việc nhận diện, đương sự được đưa về trụ sở để tiến hành lấy lời khai ban đầu nhằm làm rõ quá trình lẩn trốn. Tại đây, danh tính thật của người trốn nã đã được xác nhận trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ lưu trữ từ thời điểm năm 2009. Các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các bước lập hồ sơ cần thiết để xử lý trường hợp trốn thi hành bản án kéo dài này theo đúng các trình tự và quy định của pháp luật.

Hiện nay, đương sự đã được bàn giao cho trại tạm giam để bắt đầu chấp hành bản án phạt tù về tội trộm cắp tài sản đã tuyên từ 15 năm trước. Vụ việc khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài, kết thúc nỗ lực thay tên đổi họ và ẩn mình của người phụ nữ này tại nước ngoài. Việc thực thi bản án đánh dấu sự kết thúc của một vụ án hình sự tồn đọng lâu năm, đảm bảo tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật.

Bùi Hà (tổng hợp)