Ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9/2026, nhiều điểm du lịch biển chưa xảy ra quá tải, trong khi một số điểm đến miền núi và cao nguyên đã kín hoặc gần kín phòng
- Ảnh vệ tinh cho thấy lũ quét Himalaya tàn phá xa hơn dự tính
- Phát hiện hàn the trong bánh cuốn, người phụ nữ 66 tuổi bị khởi tố
- Cây mắc ca bén rễ trên đất khó Nghệ An, mở hướng làm giàu cho nông dân
Kỳ nghỉ lễ năm nay diễn ra trong bối cảnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ vừa trải qua nhiều đợt mưa lớn, bão trong tháng 8. Thời tiết khiến lượng khách tại một số bãi biển giảm rõ rệt so với những năm trước.
Tại Hội An, ông Trương Văn Quý, chủ homestay Hoi An Old Town Residence, cho biết đến cuối chiều 29/8, các tuyến phố cổ vẫn thưa người. Giao thông tại Đà Nẵng và Hội An cũng thông thoáng hơn nhiều so với kỳ nghỉ 30/4.
Trong khi biển phía Bắc vắng khách, dữ liệu đặt phòng từ Mustgo cho thấy Đà Lạt, Huế và Sa Pa đã kín hoặc gần kín chỗ trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ 5 ngày.
Thời tiết tạo khác biệt giữa các điểm đến
Tại Thanh Hóa, bãi biển Sầm Sơn vắng khách ngay từ ngày đầu nghỉ lễ. Nước biển đục do nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách.
Các khách sạn, nhà hàng và quán giải khát dọc đường Hồ Xuân Hương cũng thưa khách. Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phường Sầm Sơn xác nhận địa phương chưa ghi nhận tình trạng “cháy phòng” như những năm trước.
Tại Hải Phòng, bãi biển Đồ Sơn ít người xuống tắm sau trận mưa lớn chiều 29/8. Ở Cát Bà, phà ra đảo có thời điểm phải tạm dừng; một số khu vực như Gia Luận và Rừng quốc gia Cát Bà bị ngập. Quảng Ninh vẫn đón lượng khách lớn nhưng chưa xảy ra quá tải.
Ngược lại, khu vực Hà Giang cũ, nay thuộc Tuyên Quang, có thời tiết thuận lợi. Đường đến các điểm du lịch thông thoáng, tạo điều kiện cho hoạt động tham quan trong kỳ nghỉ.
Ông Mạnh Điền, quản gia Nội Phủ House ở Lô Lô Chải, cho biết công suất phòng ngày 29/8 đạt 50%. Tuy nhiên, hai ngày 30-31/8 đã kín phòng.
Diễn biến này cho thấy khách đến các điểm du lịch miền núi phía Bắc có xu hướng tập trung từ ngày nghỉ thứ hai, thay vì dồn vào ngày đầu kỳ nghỉ.
Đặt phòng sát ngày khiến dự báo khó chính xác
Tại Sầm Sơn, dù có gần 1.000 cơ sở lưu trú, công suất đặt phòng thực tế chỉ dao động khoảng 20-50% tùy thời điểm và cơ sở. Mức này thấp hơn mức 60% được một số thống kê đưa ra trước đó.
Một chủ nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương nhận định lượng khách năm nay dự kiến ít hơn mọi năm do du khách còn đắn đo trước thời tiết. Mưa lớn trong tháng 8 trở thành yếu tố khiến nhiều gia đình điều chỉnh kế hoạch.
Tại Phú Quốc, hướng dẫn viên Đức Hậu của Hoàng Việt Travel cho rằng việc một số điểm như Chùa Hộ Quốc, Nhà tù Phú Quốc và cáp treo Hòn Thơm ít khách không hoàn toàn do thời tiết.
Theo ông, Phú Quốc đang trong giai đoạn giao mùa. Khách nội địa hạn chế đi xa sau cao điểm hè, còn khách quốc tế chưa bước vào mùa cao điểm, thường bắt đầu từ cuối tháng 9.
Ông Trương Văn Quý cũng lưu ý lượng khách vắng tại Hội An trong ngày đầu chưa phản ánh toàn bộ kỳ nghỉ. Một bộ phận du khách phía Nam có xu hướng đặt phòng sát ngày, nên lượng khách thực tế trong những ngày sau có thể tăng.
Vì vậy, ngày đầu kỳ nghỉ mới chỉ là một lát cắt của thị trường du lịch 2/9. Sự phân hóa giữa điểm biển và các điểm miền núi, cao nguyên có thể còn thay đổi khi kỳ nghỉ bước vào những ngày cao điểm.
Trần Thu (tổng hợp)

