Từ những vùng đất từng chủ yếu sản xuất tự cung tự cấp, nhiều địa phương miền Tây Nghệ An đang hình thành các vùng chuyên canh cam, mía, dứa, chè hoa vàng và dược liệu theo hướng hàng hóa. Sự liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp không chỉ tạo đầu ra ổn định mà còn giúp nhiều hộ dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mở thêm cơ hội thu hẹp khoảng cách phát triển ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Bé trai tử vong sau gần một tháng hôn mê tại lớp can thiệp
- Ghen tuông dẫn đến án mạng: Cảnh báo từ các vụ bạo lực tình ái liên tiếp
- Hải Phòng phong tỏa 3.000 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc rửa tiền
Ở các xã miền núi như Giai Xuân, Thông Thụ hay Tri Lễ (Nghệ An), câu chuyện giảm nghèo đang được viết tiếp từ những cánh đồng và khu đồi chuyên canh. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ dân đã tham gia liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để trồng cây hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
Ông Bùi Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, cho biết địa phương hiện duy trì hơn 1.600ha mía cung cấp nguyên liệu cho hai nhà máy đường, đồng thời mở rộng diện tích dứa theo hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Mô hình sản xuất gắn với thị trường đang tạo thêm động lực để người dân yên tâm đầu tư lâu dài.
Từ sản xuất nhỏ lẻ đến những vùng chuyên canh giá trị cao
Miền Tây Nghệ An là nơi sinh sống của đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm liền thuộc nhóm khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao. Để thay đổi diện mạo kinh tế, địa phương đã đồng thời hỗ trợ người dân về giống cây, nguồn vốn, kỹ thuật sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm.
Nhờ cách làm đó, các vùng chuyên canh cam, mía, chè hoa vàng, dược liệu và lúa Japonica từng bước được hình thành. Nông sản không còn chỉ phục vụ nhu cầu tại chỗ mà đã tham gia chuỗi liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến.
Trong đó, cây cam cho năng suất bình quân từ 25-30 tấn/ha, mang lại doanh thu khoảng 400-650 triệu đồng mỗi vụ. Với nhiều hộ dân miền núi, đây là nguồn thu đủ để cải thiện cuộc sống, đầu tư sản xuất và chăm lo việc học hành của con em.
Bên cạnh cây ăn quả, dược liệu cũng mở ra hướng phát triển mới. Nghệ An hiện có gần 1.600 loài cây thuốc cùng khoảng 3.000ha vùng trồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng diện tích lên 15.500ha, ưu tiên phát triển vùng nguyên liệu dưới tán rừng theo tiêu chuẩn GACP-WHO.
Những kết quả này càng có ý nghĩa khi khoảng cách thu nhập giữa các vùng vẫn còn khá lớn. Theo các báo cáo của OECD và Ngân hàng Thế giới, khu vực trung du và miền núi phía Bắc vẫn có mức thu nhập bình quân thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của cả nước, trong khi đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chiếm tỷ lệ cao trong nhóm hộ nghèo.
Thực tế ở xã Thông Thụ cho thấy khi cây trồng phù hợp được đầu tư đúng hướng, giá trị kinh tế có thể tăng lên rõ rệt. Hoa chè vàng tươi được thu mua với giá từ 180.000-300.000 đồng/kg, còn sản phẩm sau sơ chế có thể đạt khoảng 5 triệu đồng/kg. Theo ông Lá Văn Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông dược Tĩnh Sáng Đường, đầu ra của dược liệu hiện khá ổn định nên người dân thêm yên tâm gắn bó với loại cây này.
Từ những vùng nguyên liệu được quy hoạch bài bản đến các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, miền Tây Nghệ An đang cho thấy hướng đi phù hợp để phát huy lợi thế địa phương. Khi nông sản được làm ra gắn với thị trường và có doanh nghiệp đồng hành, cây trồng không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn trở thành nền tảng giúp nhiều gia đình miền núi vững tin trên hành trình thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.
Nguyễn Mùi (tổng hợp)

