Nắng nóng: Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đỉnh điểm đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ tại Hà Nội vượt ngưỡng 39 độ C và độ ẩm giảm sâu.
- Lợi ích và những lưu ý quan trọng khi uống nước lá vối hằng ngày
- Nắng nóng miền Bắc: Nhiều khu vực có thể vượt ngưỡng 40 độ C
- Lợi ích của giấc ngủ trưa đối với sự phát triển của trẻ
Nắng nóng: Đỉnh điểm nhiệt độ bao trùm các tỉnh phía Bắc
Vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng mạnh mẽ, đẩy nền nhiệt tại khu vực Bắc Bộ lên mức cao nhất từ đầu mùa hè năm nay. Theo số liệu từ cơ quan khí tượng, các trạm đo tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) đã ghi nhận mức nhiệt chạm mốc 40 độ C, trong khi Bắc Ninh và các khu vực lân cận cũng duy trì ở ngưỡng trên 39 độ. Đây là giai đoạn khốc liệt nhất của đợt nóng, gây áp lực lớn lên đời sống và sức khỏe của người dân đô thị.
Riêng tại thủ đô Hà Nội, bầu không khí oi bức bao trùm với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến trên 39 độ C trong ngày 25/5. Độ ẩm tương đối trong không khí giảm xuống mức rất thấp, chỉ dao động từ 45-50%, khiến cảm giác hanh khô trở nên vô cùng rõ rệt vào giữa trưa. Các chuyên gia dự báo tình trạng nắng nóng gay gắt này sẽ tiếp tục duy trì liên tục trong hai ngày tới trước khi có dấu hiệu hạ nhiệt vào cuối tuần.
Mặc dù nắng nóng làm chủ đạo, khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và giông cục bộ vào chiều tối hoặc đêm. Tuy nhiên, những cơn mưa này thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đợt nóng diện rộng tại miền Bắc được dự báo sẽ kéo dài đến khoảng ngày 27/5, sau đó mới có khả năng kết thúc khi mưa giông xuất hiện nhiều hơn.
Hiệu ứng phơn gây gắt tại khu vực miền Trung
Dải đất miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang chịu tác động kép từ vùng áp thấp nóng và hiệu ứng gió phơn Tây Nam, hay còn gọi là gió Lào.. Gió Lào thổi mạnh khiến không khí trở nên khô nóng cực độ, với nhiệt độ tại nhiều trạm như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) hay Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vượt ngưỡng 39.5 độ C. Nền nhiệt thực tế ngoài trời tại các khu vực này thường xuyên duy trì ở mức đặc biệt gay gắt, đe dọa đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt.
Tại phía Nam, khu vực Đông Nam Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt cao dao động từ 35 đến 36 độ C, trong khi Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, khác với miền Bắc, Nam Bộ thường xuất hiện mưa rào và giông rải rác vào chiều tối, giúp làm giảm bớt sự oi nồng sau một ngày dài nắng gắt. Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở mức 34-36 độ C, kèm theo cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn giông.
Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế trên các bề mặt như đường nhựa hay bê tông có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ so với con số dự báo. Người dân được khuyến cáo hạn chế lưu thông ngoài trời vào các khung giờ cao điểm để tránh sốc nhiệt và mất nước. Dự kiến đợt nắng nóng khắc nghiệt tại Trung Bộ sẽ kéo dài lâu hơn so với miền Bắc, có khả năng kết thúc sau ngày 28/5.
Theo: Báo VietNamNet

