Site icon MUC Women

Nắng nóng miền Bắc: Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước

Nắng nóng miền Bắc: Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước

Miền Bắc nắng nóng diện rộng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân tri)

Nắng nóng miền Bắc: Miền Trung nắng nóng diện rộng, Hà Nội ngày đầu ghi nhận nhiệt độ gần 38 độ C, oi bức kéo dài ở nhiều nơi, trong ngày

Nắng nóng miền Bắc: Diễn biến khắc nghiệt của đợt nắng nóng diện rộng

Bắt đầu từ ngày 23/05, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến duyên hải Nam Trung Bộ đã ghi nhận sự gia tăng nhiệt độ mạnh mẽ.Tại Hà Nội, các trạm đo khí tượng tại Sơn Tây và Láng đồng loạt báo cáo mức nhiệt từ 37,6 đến 37,7 độ C, đưa thủ đô trở thành tâm điểm nóng nhất cả nước. Những khu vực lân cận như Vĩnh Yên cũng đạt ngưỡng trên 37 độ C ngay trong ngày đầu tiên của đợt cao điểm.

Dù số liệu đo được trong lều khí tượng chỉ ở mức 37 độ C, cảm giác thực tế của người dân tại các đô thị lớn lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Sự kết hợp giữa độ ẩm thấp chỉ khoảng 50% và hiệu ứng hấp thụ nhiệt từ mặt đường nhựa, bê tông khiến không khí trở nên oi nồng và ngột ngạt. Đây là tình trạng thường thấy tại các thành phố có mật độ xây dựng cao, nơi nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2 đến 4 độ C.

Theo dự báo, từ ngày 24/05, đợt nắng nóng sẽ tiếp tục lan rộng và gia tăng cường độ trên khắp các vùng miền. Nhiệt độ phổ biến dự kiến sẽ dao động trong khoảng 36-38 độ C, thậm chí nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 39 độ C. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là giai đoạn gay gắt nhất, buộc các địa phương phải sẵn sàng các biện pháp ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan.

Cảnh báo rủi ro sức khỏe và diễn biến thời tiết

Cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong khung giờ từ 11h đến 16h để tránh sốc nhiệt. Việc bổ sung nước và các chất điện giải là cần thiết để duy trì sức khỏe trong môi trường khô nóng có độ ẩm chỉ còn 40%. Ngoài ra, việc thay đổi đột ngột giữa môi trường điều hòa và ngoài trời cũng tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ cao.

Tại các khu vực khác như miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, nắng nóng vẫn duy trì với mức nhiệt từ 34 đến 36 độ C. Tuy nhiên, khác với miền Bắc, các vùng này thường xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, giúp hạ nhiệt tạm thời. Riêng TPHCM, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 34 độ C, kèm theo khả năng có mưa rải rác về cuối ngày.

Dự kiến đợt nóng này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 27 hoặc 28/05 trước khi có dấu hiệu suy giả. Sau đó, các tỉnh miền Bắc có thể sẽ đón một đợt mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to nhằm giải nhiệt. Tuy nhiên, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh thường xuất hiện ngay sau những ngày nắng nóng kéo dài.

Theo: Báo Dân trí