Site icon MUC Women

Nắng nóng: Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nóng gay gắt

Nắng nóng: Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt nóng gay gắt

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp nắng nóng diện rộng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân tri).

Nắng nóng: Từ 30/3, miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên năm, nhiều nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. trên diện rộng cục bộ.

Nắng nóng: Nhiệt độ tăng mạnh tại khu vực phía Bắc và miền Trung

Khối khí nóng đang có xu hướng mở rộng về phía Đông, khiến thời tiết tại nhiều khu vực có sự chuyển biến rõ rệt. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 30/3 đến 2/4, vùng Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ đón nhận đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay. Đây là thông tin đáng chú ý đối với người dân các địa phương này sau chuỗi ngày có sương mù và mưa nhỏ rải rác.

Các chuyên gia khí tượng dự báo mức nhiệt trong đợt này sẽ duy trì ở mức khá cao, phổ biến từ 35 đến 37 Tại một số địa điểm cục bộ, nhiệt độ có thể tăng vọt lên trên 38 độ C, gây ra tình trạng nóng bức khó chịu. Đáng chú ý, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng không nằm ngoài ảnh hưởng khi dự kiến sẽ ghi nhận mức nhiệt từ 35 đến 36 độ C vào những ngày cuối tháng 3.

Đợt nắng nóng này được đánh giá là đến sớm hơn so với quy luật khí hậu trung bình của nhiều năm trước đây.Sự thay đổi bất thường của thời tiết trong năm 2026 đặt ra những thách thức mới trong việc thích nghi và chuẩn bị cho các hình thái cực đoan. Trước khi đợt nóng tràn về, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vào sáng sớm.

Các cảnh báo về an toàn cháy nổ và bảo vệ sức khỏe

Sự kết hợp giữa nền nhiệt độ cao và độ ẩm không khí giảm thấp là yếu tố chính gia tăng các rủi ro về hỏa hoạn. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư đông đúc và nguy cơ cháy rừng tại các vùng núi phía Bắc và miền Trung. Người dân cần đặc biệt lưu ý kiểm soát các nguồn lửa và thiết bị điện để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.

Bên cạnh rủi ro về tài sản, sức khỏe con người cũng bị đe dọa trực tiếp khi phải tiếp xúc lâu với ánh nắng gay gắt. Các tình trạng như mất nước, kiệt sức, say nắng hay thậm chí là sốc nhiệt có thể xảy ra nếu người dân không có biện pháp bảo hộ phù hợp. Việc bổ sung nước đầy đủ và hạn chế làm việc ngoài trời vào các khung giờ cao điểm nắng nóng là những khuyến cáo quan trọng từ giới chuyên môn.

Trong khi miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đón nóng, các khu vực phía Nam như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ vốn đã duy trì nắng nóng trong thời gian qua. Tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, nhiệt độ cao nhất có thể dao động từ 32 đến 35 độ C, kèm theo cảnh báo về việc áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng. Người dân trên cả nước cần theo dõi sát các bản tin thời tiết để chủ động phương án sinh hoạt và sản xuất.

Theo: Báo Dân trí