Site icon MUC Women

Mỹ – Iran: Washington đủ ngân sách xin thêm 200 tỷ USD

Mỹ - Iran: Washington đủ ngân sách dù quân đội xin thêm 200 tỉ USD

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent . (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Mỹ – Iran là trọng tâm khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định Washington có thừa nguồn lực tài chính để duy trì chiến dịch quân sự

Mỹ – Iran và bài toán kinh phí khổng lồ cho xung đột

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa đưa ra tuyên bố khẳng định chính phủ nước này không thiếu tiền để duy trì các nỗ lực quân sự chống lại Tehran. Lời khẳng định này được đưa ra ngay sau khi Lầu Năm Góc đề xuất Quốc hội phê duyệt thêm một khoản ngân sách bổ sung lên đến 200 tỉ USD nhằm phục vụ các hoạt động tại Trung Đông.Theo ông Bessent, đây thực chất là khoản ngân sách bổ sung để đảm bảo quân đội được trang bị đầy đủ nhất cho tương lai, đồng thời ông bác bỏ hoàn toàn khả năng tăng thuế để tài trợ cho cuộc chiến.

Thực tế, ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm tài khóa 2026 đã được Tổng thống Donald Trump ký thành luật hồi tháng 2 với con số kỷ lục là 840 tỉ USD. Tuy nhiên, đề xuất xin thêm 200 tỉ USD từ Lầu Năm Góc đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều nghị sĩ lưỡng viện, bao gồm cả những thành viên thuộc Đảng Cộng hòa
Sự hoài nghi này nảy sinh khi chi phí thực tế cho cuộc xung đột đang tăng nhanh chóng mặt trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Theo các báo cáo mới nhất từ Nhà Trắng, Washington đã tiêu tốn hơn 11 tỉ USD chỉ trong sáu ngày đầu tiên của cuộc xung đột quân sự trực diện với Iran. Nếu đà chi tiêu này không thay đổi, đây có khả năng trở thành cuộc chiến đắt đỏ nhất mà Mỹ từng tham gia kể từ sau hai cuộc xung đột kéo dài tại Iraq và Afghanistan, Giới chức tài chính Mỹ vẫn duy trì sự lạc quan về khả năng chịu đựng của nền kinh tế nhưng áp lực từ Quốc hội đang ngày một lớn dần.

Chiến dịch Mỹ – Iran những thông điệp cứng rắn từ phía Washington

Trong các phát ngôn gần đây, chính quyền Washington đã gửi đi những tín hiệu đầy quyết liệt về chiến lược đối phó với Tehran.Tổng thống Donald Trump đã chuyển từ thái độ cân nhắc thu hẹp cuộc chiến sang đe dọa xóa sổ các cơ sở năng lượng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở hoàn toàn. Bộ trưởng Bessent giải thích rằng các thông điệp này không hề mâu thuẫn mà là một phần của chiến thuật đôi khi phải leo thang quân sự để đạt được sự hạ nhiệt sau đó.

Tình hình thực địa đang nóng lên khi Israel đẩy mạnh các chiến dịch phá hủy hạ tầng tại miền nam Lebanon trong khi Iran đe dọa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz. Phía Tehran cũng khẳng định sẽ chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công nếu các nhà máy điện của nước này bị nhắm mục tiêu. Washington tin rằng ngôn ngữ của sức mạnh là phương thức duy nhất mà đối phương có thể hiểu được trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể.

Về những tác động kinh tế đến người dân Mỹ, đặc biệt là giá xăng dầu, ông Bessent khẳng định công chúng sẽ chấp nhận sự gia tăng chi phí tạm thời. Ông đưa ra viễn cảnh về 50 ngày đối mặt với khó khăn kinh tế để đổi lấy 50 năm hòa bình bền vững tại khu vực Trung Đông. Mặc dù vậy, chính Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng thừa nhận rằng hiện tại không thể dự đoán chính xác thời điểm cuộc chiến sẽ thực sự kết thúc.

Theo; Báo Tuổi Trẻ