Site icon MUC Women

Mỹ cân nhắc tấn công Iran, Tehran dọa đóng eo biển Hormuz

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau khi ông Trump tuyên bố hủy thỏa thuận. Iran cảnh báo sẽ đóng eo biển Hormuz nếu hứng chịu bất kỳ cuộc tấn công mới nào. Xem ngay!

Tên lửa Iran được phóng đi trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ tại khu vực Trung Đông. (Ảnh minh họa:MUC)

WASHINGTON – Một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng Washington đang cân nhắc tấn công các nhà máy điện, nhà máy khử muối và có thể tiếp quản đảo Kharg của Iran sau khi thỏa thuận Mỹ – Iran sụp đổ.

Theo tiết lộ ngày 08-7, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã rời cảng sớm một ngày để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ và tấn công nếu cần thiết, trong bối cảnh chính trị mà quan chức Mỹ mô tả là “đầy biến động”. Cùng ngày, cố vấn Iran Ali Akbar Velayati cảnh báo Tehran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và đáp trả theo tỉ lệ ít nhất hai chọi một nếu bị tấn công thêm.

Quan chức Mỹ giấu tên cho CNN biết Washington đang xem xét một loạt phương án nhằm vào Iran, bao gồm tấn công các cơ sở sản xuất điện, nhà máy khử muối, tiếp quản đảo Kharg, cũng như các đợt tấn công nhằm làm giảm khả năng quân sự của Tehran đối với tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz theo tuyến đường Oman. Cùng ngày 08-7, ông Trump trực tiếp cảnh báo lực lượng Mỹ “sẽ tấn công mạnh Iran ngay đêm nay”.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm: “Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phá hủy các cơ sở sản xuất điện, nhà máy điện, nhà máy khử muối của họ. Tôi ghét phải làm điều đó”. Ông cũng úp mở khả năng Mỹ “tiếp quản” đảo Kharg, hòn đảo có vị trí chiến lược ngoài khơi bờ biển Iran.

Về phía Iran, ông Velayati viết trên mạng xã hội X rằng việc ông Trump thừa nhận biên bản ghi nhớ Mỹ – Iran tan vỡ “đã một lần nữa đẩy khu vực vào lửa”. Ông khẳng định: “Chúng tôi đã từng cảnh báo rằng khu vực này không phải là nơi để các nước nhỏ đánh bạc chính trị và chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng những hành động phiêu lưu sẽ bị đáp trả ngay lập tức”.

Cùng ngày, Đài Press TV dẫn nguồn tin an ninh Iran cho biết Tehran sẽ tấn công mục tiêu đối phương theo tỉ lệ ít nhất hai chọi một, đồng thời nhắc lại khả năng đóng cửa Hormuz nếu có thêm cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông Velayati cũng tuyên bố Tehran “đang đặt tay trên cò súng” và sẽ không im lặng trước điều ông gọi là sự sỉ nhục và chủ nghĩa phiêu lưu.

Việc tàu sân bay Mỹ đổi lịch trình cùng lúc với các phương án tấn công cụ thể được quan chức Mỹ tiết lộ cho thấy lời cảnh báo từ Nhà Trắng không dừng ở tuyên bố. Ở chiều ngược lại, phản ứng của Iran cũng đi kèm ngưỡng đáp trả được nêu rõ thay vì chỉ là lời đe dọa chung chung, đặt cả hai phía vào thế đối đầu có thể leo thang bất cứ lúc nào.

Trần Thu (tổng hợp)