Hà Nội thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Tây Hồ, với mức phí dự kiến khoảng 5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng.
- Tỏi được đánh giá cao nhưng chưa phải thần dược
- Cô bé bán ốc mồ côi cha thành thủ khoa Sư phạm Văn
- Hạ tầng nông thôn mới đẹp, nhưng rác và nước thải vẫn ứ đọng
Sáng 12/8, UBND phường Tây Hồ tổ chức khai trương Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại số 14 phố Quảng An, trong khuôn viên Trạm Y tế Quảng An. Đây là mô hình đầu tiên được đưa vào hoạt động trong 6 mô hình thí điểm của Hà Nội giai đoạn 2026/2030, theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 5/8.
Ngoài Tây Hồ, các mô hình còn được triển khai tại các phường Long Biên, Quốc Oai, Đống Đa, Việt Hưng và Bồ Đề. Trước ngày khai trương hai ngày, Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ đã lựa chọn 20 người, gồm 15 cụ ông và 5 cụ bà, độ tuổi 75-90, để trải nghiệm mô hình.
Giải pháp chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng
Mô hình được triển khai trong bối cảnh Hà Nội đang già hóa dân số nhanh. Theo Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, thành phố hiện có gần 1,4 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Con số này được dự báo tăng lên khoảng 1,71 triệu người vào năm 2030.
Tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng chăm sóc người cao tuổi không nên chỉ tập trung khi họ mắc bệnh mà cần chuyển sang quản lý sức khỏe liên tục, phòng ngừa suy giảm chức năng và tăng cường chăm sóc dài hạn ngay tại cộng đồng.
Cơ sở được bố trí trong trạm y tế nhằm tận dụng nhân lực y tế và trang thiết bị sẵn có, đồng thời từng bước kết nối với hồ sơ sức khỏe toàn dân. Người cao tuổi có thể được kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, đường huyết, cân nặng, tư vấn dinh dưỡng và sử dụng thuốc.
Bên cạnh đó, các hoạt động dưỡng sinh, yoga, khí công và phục hồi chức năng cũng được tổ chức phù hợp với thể trạng từng người.
Mức phí dự kiến khoảng 5 triệu đồng/người/tháng, không tính cuối tuần. Chi phí này thấp hơn đáng kể so với nhiều dịch vụ chăm sóc nội trú ngoài công lập. Tuy nhiên, đây mới là mức phí trong giai đoạn thí điểm, chưa phải giá áp dụng thống nhất cho tất cả cơ sở.
Mô hình sáng đi, chiều về khác viện dưỡng lão
Điểm khác biệt của mô hình nằm ở việc người cao tuổi vẫn duy trì cuộc sống tại gia đình. Thay vì chuyển hẳn vào cơ sở chăm sóc như mô hình nội trú, họ đến đây trong ngày, được theo dõi sức khỏe và tham gia các hoạt động phù hợp rồi trở về nhà với con cháu.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết mô hình này đã phổ biến tại một số nước phát triển nhưng còn khá mới ở Việt Nam. Việc triển khai lần đầu đòi hỏi sự phối hợp của chính quyền, ngành y tế, gia đình và cộng đồng.
Với người cao tuổi, lợi ích của mô hình không chỉ nằm ở việc được chăm sóc trong thời gian con cháu đi làm. Ông Nguyễn Ngọc Bình, cựu chiến binh phường Tây Hồ, đang trải nghiệm những ngày đầu tại cơ sở, cho biết ông vẫn mong muốn sống lâu hơn để chứng kiến thêm những thay đổi của đất nước.
Thực tế này cho thấy mô hình có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu chăm sóc ban ngày, giao tiếp xã hội và duy trì đời sống gia đình của người cao tuổi. Như Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, đây có thể trở thành “khoảng nối” giữa gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế trong chăm sóc người cao tuổi.
Ninh Lý (tổng hợp)

