Quyết định tạm giảm/bỏ thuế ngoài hạn ngạch đối với tối đa 300.000 tấn thịt bò xay nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump nhằm kéo giá thực phẩm xuống, lại khiến nhiều chủ trang trại Mỹ phản đối.
- Từ một cú ngã ở Hà Giang đến mái nhà bên Ireland
- Giả danh cán bộ công an, người phụ nữ chiếm đoạt tiền và sầu riêng
- Ông Trump siết chiến tranh kinh tế, cảnh báo các nước cứu Iran
Tổng thống Donald Trump ngày 21/8 thông báo kế hoạch cho phép nhập khẩu tối đa 300.000 tấn thịt bò xay trong 90 ngày mà không áp dụng mức thuế ngoài hạn ngạch, nhằm kéo giảm giá thực phẩm.
Theo CNN và Reuters, động thái được đưa ra khi giá thực phẩm vẫn là vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Tuy nhiên, chính sách lập tức gây tranh luận trong ngành chăn nuôi, nơi có nhiều cử tri từng ủng hộ ông Trump.
Justin Tupper, Chủ tịch Hiệp hội Chủ trang trại Chăn nuôi Bò Mỹ (U.S. Cattlemen’s Association – USCA), chỉ trích quyết định và cho rằng không thể đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu bằng cách khiến người chăn nuôi trong nước chịu thiệt. Nhà Trắng chưa cho biết những quốc gia nào sẽ cung cấp lượng thịt bò nhập khẩu.
Giá thịt bò xay tại Mỹ đã tăng mạnh trong những năm gần đây, lên mức trung bình 6,89 USD mỗi pound, cao hơn khoảng 57% so với năm 2021. Tổng đàn gia súc của Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Hạn hán kéo dài, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng và sự trở lại dịch ruồi giòi xoắn New World screwworm cũng gây thêm sức ép lên ngành chăn nuôi. Loài ký sinh trùng này từng được Mỹ loại trừ vào năm 1966 và đã xuất hiện trở lại trong đợt bùng phát hiện nay, với các trường hợp được USDA xác nhận tại Texas và New Mexico.
Người chăn nuôi lo chính sách làm suy yếu thị trường trong nước
Chính quyền ông Trump trước đó cũng từng can thiệp vào nguồn cung thịt bò khi nới hạn ngạch nhập khẩu từ Argentina. Với quyết định mới, giới quan sát nhận định Nhà Trắng đang chịu sức ép phải tìm cách hạ chi phí sinh hoạt trước kỳ bầu cử giữa kỳ.
Tuy nhiên, việc công bố chính sách mà không báo trước khiến nhiều hiệp hội trong ngành thịt bò và một số quan chức Bộ Nông nghiệp Mỹ bất ngờ. Các nhà chăn nuôi lo ngại thịt nhập khẩu giá rẻ có thể làm giảm lợi ích của ngành sản xuất trong nước.
Colin Woodall, CEO Hiệp hội Chăn nuôi Bò thịt Quốc gia Mỹ (NCBA), cho rằng quyết định có nguy cơ đánh đổi sự ổn định lâu dài của ngành để tạo hiệu ứng trong ngắn hạn. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Deb Fischer, người cũng sở hữu trang trại chăn nuôi, nói bà rất thất vọng với chính sách của Nhà Trắng.
Ethan Lane, đại diện vận động hành lang của NCBA, cho biết nhiều người trong ngành cảm thấy chính sách mới không phải điều họ từng bỏ phiếu ủng hộ. NCBA hiện đại diện cho hơn 175.000 người chăn nuôi/sản xuất tại 44 bang của Mỹ.
Theo các chuyên gia được AP dẫn lời, 300.000 tấn tương đương khoảng 3% lượng thịt bò người Mỹ tiêu thụ trong một năm, nên tác động trực tiếp lên giá có thể không lớn.
Nhà Trắng khẳng định vẫn có các biện pháp hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước. Dù vậy, quyết định mới đang đặt ông Trump trước bài toán khó: vừa phải kiểm soát giá thực phẩm để làm hài lòng người tiêu dùng, vừa tránh làm mất lòng nhóm cử tri nông thôn vốn là lực lượng ủng hộ quan trọng của ông.
Động thái này vì thế không chỉ liên quan đến giá thịt bò, mà còn có thể trở thành phép thử đối với mối quan hệ giữa ông Trump về các nhân vật/cử tri MAGA cụ thể trong ngành nông nghiệp.
Hồng Sơn (tổng hợp)

