Site icon MUC Women

Mật mía tràn trắng xóa nhà máy tại Nghệ An sau tiếng sét

Mật mía tràn trắng xóa nhà máy tại Nghệ An sau tiếng sét

Hàng nghìn tấn mật mía tràn ngập nhà máy sau cú sét lớn ở Nghệ An. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Cơn dông lớn kèm sét đánh thủng bể chứa của nhà máy đường Sông Lam; Nghệ An, khiến 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài; gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Mật mía tràn gây thiệt hại lớn về tài sản

Vào khoảng 17 giờ ngày 03/5, khu vực xã Nhân Hòa; huyện Anh Sơn; tỉnh Nghệ An đã xảy ra một trận mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét dữ dội. Một tia sét mạnh đã đánh trực diện vào bể chứa mật mía của nhà máy đường Sông Lam, gây ra tiếng nổ lớn khiến toàn bộ cán bộ và công nhân tại đây bàng hoàng.

Ngay sau tiếng nổ; mật mía bắt đầu bắn tung tóe và tràn ra khắp khuôn viên công ty với tốc độ rất nhanh. Ông Đặng Mạnh Hùng; Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp, cho biết lỗ thủng trên bể chứa quá lớn khiến lực lượng tại chỗ hoàn toàn không thể xử lý kịp thời để ngăn dòng chảy.
.
Ước tính có khoảng 2.000 tấn mật mía đã thoát ra ngoài; chảy thành dòng trên nền bê tông và lan rộng khắp các khu vực sản xuất. Thiệt hại về kinh tế ban đầu được xác định rơi vào khoảng 7 đến 8 tỷ đồng; tuy nhiên rất may mắn khi sự cố không gây ra bất kỳ thương vong nào về người.

Công tác khắc phục sự cố được triển khai khẩn cấp

Dòng mật mía nâu sẫm nhanh chóng phủ kín mặt sân; tạo nên tình trạng bám dính và trơn trượt cực kỳ nguy hiểm cho việc di chuyển. Hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động; buộc phía nhà máy phải ngay lập tức triển khai các biện pháp khoanh vùng để hạn chế phạm vi ảnh hưởng.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại; doanh nghiệp đã huy động toàn bộ lực lượng công nhân làm việc xuyên đêm nhằm thu gom lượng mật bị tràn. Việc khắc phục lỗ thủng trên bể chứa cũng được tiến hành song song để sớm ổn định lại hoạt động sản xuất và đưa nhà máy trở lại trạng thái bình thường.

Sự việc sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội thông qua các đoạn phim ghi lại cảnh mật mía bủa vây nhà máy. Hiện tại, phía doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để đánh giá chi tiết mức độ ảnh hưởng đến môi trường và an toàn chung.

Theo: Báo Dân trí