Lừa đảo qua mạng tại Quảng Ninh khiến ba người bị khởi tố vì các hành vi giả danh cơ quan chức năng và cung cấp dịch vụ thi hộ chứng chỉ ngoại ngữ.
- Cầu Phước Khánh: Sắp hợp long nhịp cầu dây văng cao nhất Việt Nam
- Hà Nội: Giải cứu thành công trẻ bị nhốt trong ô tô tại Linh Đàm bằng mẹo hạ kính
- Xét xử vụ làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần tại Viện Pháp y Biên Hòa
Dùng chiêu bài thi hộ chứng chỉ để chiếm đoạt tiền của người Việt ở nước ngoài
Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Nguyễn Thanh Bình (36 tuổi, ngụ tại Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Bình đã xây dựng một hình ảnh giả là chuyên gia tư vấn, có khả năng hỗ trợ thi hộ hoặc làm hộ các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS và PTE.
Đối tượng này chủ yếu nhắm vào cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Australia và Canada thông qua các chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Bình đưa ra mức giá từ 30 đến 36 triệu đồng cho mỗi trường hợp thi hộ. Sau khi lấy được niềm tin của các nạn nhân, Bình yêu cầu họ chuyển trước một phần lệ phí rồi cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt số tiền này.
Với thủ đoạn đánh vào nhu cầu thực tế của người Việt tại hải ngoại, đối tượng này đã chiếm hưởng bất chính gần 38 triệu đồng từ nhiều người khác nhau. Đây là một phần trong kế hoạch triệt phá các hành vi vi phạm trên không gian mạng do tổ công tác chuyên trách của Quảng Ninh thực hiện.
Thủ đoạn lừa đảo qua mạng bằng cách giả danh công an cập nhật VNeID
Bên cạnh vụ án thi hộ. Ngày 29/4 cơ quan chức năng còn khởi tố Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Thị Chuyên (cùng trú tại Hà Nội) vì hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua phương tiện điện tử. Hai đối tượng này đã mạo danh là cán bộ chính quyền và công an xã để liên hệ với người dân qua điện thoại.
Họ lợi dụng việc sáp nhập địa giới hành chính để yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin căn cước công dân và tài khoản VNeID. Các nghi phạm yêu cầu người dân kết nối qua Zalo hoặc Facebook, sau đó dùng thủ thuật chia sẻ màn hình điện thoại và yêu cầu cung cấp mã OTP ngân hàng.
Khi có được các thông tin này, nhóm đối tượng lập tức chiếm quyền điều khiển tài khoản và rút tiền. Ước tính ban đầu, Đạt và Chuyên đã chiếm đoạt khoảng 142 triệu đồng từ nhiều nạn nhân. Phía công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ mã OTP hay thông tin cá nhân cho người lạ, đồng thời chỉ nên thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng chính thống để đảm bảo an toàn.
Theo: Báo Dân trí

