Site icon MUC Women

Lừa đảo người cao tuổi: Chiêu xì dầu thành “độc tố”

Chiêu pha xì dầu vào nước súc ruột để giả làm đặc sản khiến hàng trăm người Trung Quốc sập bẫy. Xem thủ đoạn tinh vi.

Nhóm lừa đảo dùng xì dầu pha dung dịch để tạo "độc tố giả" lừa người cao tuổi. (Ảnh minh họa: MUC)

Một vụ lừa đảo người cao tuổi tại Bắc Kinh bị phanh phui khi các nghi phạm dùng xì dầu tạo “độc tố giả”, khiến hơn 100 người lớn tuổi mất số tiền lớn trong nhiều năm.

Lừa đảo người cao tuổi bằng chiêu “thải độc”

Ngày 19/6, giới chức Bắc Kinh công bố việc triệt phá một đường dây bị cáo buộc lừa đảo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bắt giữ hơn 30 nghi phạm. Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 39,5 tỷ đồng) từ hơn 100 người cao tuổi trong nhiều năm hoạt động.

Vụ việc được phát hiện sau khi gia đình một phụ nữ họ Lý, ngoài 60 tuổi ở Bắc Kinh, nhận thấy bà đã chi khoảng 700.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 2,5 tỷ đồng) cho một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Ban đầu, bà chỉ đến cơ sở này để sử dụng phiếu massage chân giá ưu đãi. Tại đây, nhân viên được cho là đã xây dựng quan hệ thân thiết, thường xuyên hỏi han và tổ chức các buổi “khám miễn phí” với những người tự xưng là chuyên gia y tế.

Theo điều tra, các “chuyên gia” này liên tục cảnh báo nạn nhân đang mắc bệnh nghiêm trọng và cần điều trị khẩn cấp. Trong quá trình súc ruột, xì dầu được pha sẵn vào dung dịch nhằm tạo ra chất lỏng màu nâu sẫm sau khi thải ra ngoài. Hình ảnh này khiến nhiều người tin rằng cơ thể đang đào thải độc tố, từ đó tiếp tục chi tiền cho các liệu trình có giá lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi lần.

Người cao tuổi cô độc trở thành mục tiêu

Cảnh sát xác định đường dây trên vận hành hơn 20 trung tâm chăm sóc sức khỏe tại nhiều quận ở Bắc Kinh. Tổng doanh thu bất thường được ghi nhận vượt 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 109 tỷ đồng), trong khi nạn nhân thiệt hại nhiều nhất mất hơn 2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,3 tỷ đồng.

Các nhà điều tra cho rằng những người cao tuổi có điều kiện tài chính nhưng sống một mình hoặc ít nhận được sự quan tâm từ gia đình là nhóm dễ bị tác động nhất. Không chỉ khai thác nỗi lo bệnh tật, những cơ sở này còn tận dụng nhu cầu được quan tâm, trò chuyện của người lớn tuổi để xây dựng lòng tin trước khi chào mời các gói điều trị tốn kém.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang già hóa dân số nhanh chóng. Theo số liệu công bố cuối năm 2025, nước này có khoảng 323 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tương đương 23% dân số. Nhiều chuyên gia nhận định sự gia tăng số người cao tuổi sống cô lập đang tạo ra môi trường thuận lợi cho các mô hình lừa đảo sức khỏe phát triển, đặc biệt là những dịch vụ quảng bá khả năng chữa khỏi bệnh mãn tính hoặc “thải độc” không có cơ sở khoa học.

Bùi Hà (tổng hợp)