Hai kiến trúc sư tại Tp.HCM vừa bị tòa án Đà Nẵng tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù vì hành vi lừa đảo dự án, chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng của một nhà đầu tư.
- Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và vụ án vàng chấn động
- Tủ lạnh phát nổ trong đêm do bảo quản vật dụng không đúng cách
- Trục xuất 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Quảng Ninh
Thủ đoạn gian lận hồ sơ pháp lý
Sự việc bắt đầu từ năm 2021, khi ông Mai Văn Huế, chủ sở hữu khu đất rộng hơn 1.400 mét vuông tại đường 3-2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có ý định phát triển dự án chung cư. Tuy nhiên, do những vướng mắc pháp lý phức tạp liên quan đến nguồn gốc đất đai; từ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp; hồ sơ của ông bị đình trệ và chưa nhận được phản hồi; từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết trong công việc thiết kế trước đó; kiến trúc sư Lê Anh Văn đã cấu kết với Võ Đăng Khoa để tiếp cận ông Huế. Dù nhận thức rõ bản thân không có chức năng hay khả năng giải quyết các thủ tục hành chính; về chấp thuận chủ trương đầu tư; cả hai vẫn đưa ra những lời hứa hẹn sai sự thật về việc có thể tác động để dự án được thông qua; nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Văn trực tiếp ký kết một hợp đồng tư vấn dịch vụ với ông Huế; đưa ra mức giá trọn gói là 4,5 tỷ đồng; và yêu cầu tạm ứng trước 3 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận tiền, mặc dù Khoa có nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng; nhưng cơ quan này đã nhanh chóng trả lại hồ sơ; vì không đủ cơ sở pháp lý để phê duyệt theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Bản án cho hành vi lừa đảo dự án
Nhằm che giấu việc hồ sơ bị bác bỏ; bị cáo Võ Đăng Khoa đã sử dụng các công cụ phần mềm để cắt ghép; tạo ra hàng loạt văn bản giả mạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Bộ Giao thông Vận tải và các sở ngành liên quan. Những tài liệu này được gửi cho ông Huế để tạo lòng tin rằng dự án đang được tiến hành thuận lợi; và sắp có quyết định phê duyệt chính thức từ cấp có thẩm quyền.
Dựa trên những thông tin gian dối này; Lê Anh Văn tiếp tục yêu cầu ông Huế chuyển thêm 300 triệu đồng với lý do dùng để chi phí cho các chuyên viên trình ký thủ tục. Tổng cộng, ông Huế đã chuyển cho nhóm này 3,3 tỷ đồng, trong đó Văn giữ 1,4 tỷ và Khoa nhận 1,9 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân thay vì thực hiện dự án như cam kết ban đầu.
Sau một thời gian dài chờ đợi mà không thấy kết quả thực tế, ông Huế đã tự mình tìm hiểu và phát hiện sự thật về các giấy tờ giả mạo nên trình báo cơ quan công an. Tại phiên tòa ngày 31/3, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Anh Văn 13 năm 6 tháng tù và Võ Đăng Khoa 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định.
Theo: Tuổi Trẻ Online

